Đi dạo chơi, đôi tình nhân "tiện tay" trộm cắp tài sản

ANTĐ -Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Minh về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi TAND huyện Gia Lâm có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì bị cáo Minh đã bỏ trốn khỏi nhà.

Đối tượng Minh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 11-1-2014, Lê Thị Minh (SN 1992, trú tại Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đi bộ cùng bạn trai tên Nguyễn Thành Luân từ trong trường Đại học Nông nghiệp 1 đến số 148 đường 2, tổ Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, thấy có một chiếc xe đạp mini màu xanh dựng ở hành lang dãy trọ. Minh bèn bàn với Luân lấy trộm chiếc xe đạp này. Nghĩ là làm, Luân đứng ngoài cảnh giới để Minh trực tiếp vào lấy trộm xe. Khi Minh và Luân đang đem xe đi bán thì bị người dân phát hiện, bắt giữ, giao cho cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã trưng cầu hội đồng giám định, định giá chiếc xe đạp, tang vật vụ trộm cắp trên, có giá trị 500.000đ. Trước đó, Lê Thị Minh từng có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Do đó, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Minh về tội trộm cắp tài sản và chuyển hồ sơ vụ án lên VKSND huyện Gia Lâm để truy tố đối tượng Minh. Nhưng khi TAND huyện có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì đối tượng Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, TAND huyện Gia Lâm đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã Lê Thị Minh vào ngày 21-5 vừa qua.

Sau khi ra quyết định truy nã, mới đây Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ được Minh, khi đối tượng đang lẩn trốn gần nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.