Di dân tự do và nỗi lo tái nghèo

ANTĐ - Sáng qua 13-8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng lãnh đạo các tỉnh trong cả nước cùng mổ xẻ về vấn đề “nóng” 15 năm qua, di dân tự do. Dù tỷ lệ đã giảm mạnh, nhưng nỗi lo tái nghèo, vỡ quy hoạch tại các tỉnh có dân đến vẫn hiện hữu.

Di dân tự do chủ yếu vẫn do đói nghèo

Theo Bộ NN&PTNT, đến nay, tổng số hộ dân khu vực Tây Bắc di cư tự do đến các tỉnh Tây Nguyên là gần 190.000 hộ với khoảng 1 triệu nhân khẩu, trong đó giai đoạn cao điểm nhất là từ năm 1990 đến 2008. Di cư tự do  là nỗi lo chưa dứt khi tình trạng này tiếp tục là nguyên nhân chính phá vỡ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch bố trí, sắp xếp và quản lý dân cư ở các địa phương, vấn đề tái nghèo. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong số 190.000 hộ dân di cư vào Tây Nguyên đã bố trí được 87% số hộ sinh sống ổn định, tuy vậy vẫn còn đến 24.000 hộ chưa được bố trí, đặc biệt xấp xỉ 1.000 hộ không có đất canh tác, phải đi làm thuê. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát bày tỏ, 15 năm qua, vấn đề di dân tự do vẫn chưa hết “nóng”, mặc dù đã giảm mạnh trong thời gian gần đây nhưng vẫn gây bức xúc ở nhiều địa phương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do đói nghèo, thiếu đất sản xuất, quản lý Nhà nước về nhân khẩu, về đất rừng chưa chặt chẽ.

Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc đã bố trí cho 80% số hộ dân di cư ổn định đời sống, song  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vẫn còn hàng nghìn hộ chưa được bố trí chỗ ở ổn định gây hệ lụy xấu như: phá rừng, đói nghèo, gây bức xúc với người dân địa phương… Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên cần rà soát các quy hoạch, kế hoạch lồng ghép nguồn lực đầu tư cho phù hợp với các chương trình, dự án trên địa bàn, đồng thời, quản lý địa bàn chặt chẽ, tránh tình trạng “đi không hay, đến không biết”. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ở Tây Bắc và khu vực Tây Nguyên rà soát toàn bộ số dân di cư tự do chưa được sắp xếp để giải quyết những khó khăn bức xúc của người dân như: đói nghèo, sức khỏe, học tập của con em. Giải quyết tình trạng di cư tự do phải được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ ” gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, con người tại chỗ, xử lý tại chỗ.