Hà Nội sẽ có thêm tuyến đường mới tại khu vực Bắc Từ Liêm

Hà Nội sẽ có thêm tuyến đường mới tại khu vực Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường nối từ Đỗ Nhuận qua nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.
Di dân 2 nhà chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Di dân 2 nhà chung cư xuống cấp nghiêm trọng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình về việc xử lý kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng các nhà chung cư trên địa bàn TP.

Sẽ có sự đồng thuận

Sẽ có sự đồng thuận

ANTĐ - Ông đã bao giờ mơ tới việc mình được ở trong một tòa biệt thự, nằm khểnh trên sa-lon xem ti-vi, đến bữa có người giúp việc lên mời xơi những món sơn hào hải vị. Chao ôi là sướng!
Hà Nội hướng tới đô thị xanh

Hà Nội hướng tới đô thị xanh

ANTĐ - 60 năm xây dựng và phát triển, diện mạo đô thị Hà Nội đã có nhiều thay đổi. Hàng loạt khu đồng ruộng, sình lầy... trở thành những khu đô thị hiện đại, văn minh. Tuy vậy, TP cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như sự quá tải về y tế, giao thông vận tải, môi trường...
Di dân tự do và nỗi lo tái nghèo

Di dân tự do và nỗi lo tái nghèo

ANTĐ - Sáng qua 13-8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng lãnh đạo các tỉnh trong cả nước cùng mổ xẻ về vấn đề “nóng” 15 năm qua, di dân tự do. Dù tỷ lệ đã giảm mạnh, nhưng nỗi lo tái nghèo, vỡ quy hoạch tại các tỉnh có dân đến vẫn hiện hữu.
Chấn chỉnh bộ máy quản lý chung cư Đồng Tàu

Chấn chỉnh bộ máy quản lý chung cư Đồng Tàu

ANTĐ - Ngày 25-2, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về quản lý, duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp tại khu di dân Đồng Tàu, quận Hoàng Mai (Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh). 
Không có chuyện phá cầu Long Biên

Không có chuyện phá cầu Long Biên

ANTĐ - Ngày 18-2, Sở GTVT Hà Nội cho biết, tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT với UBND TP Hà Nội, quan điểm “chỉ bảo trì, nâng cấp, tăng khả năng giao thông” chứ không dỡ bỏ hay xây mới cầu Long Biên đã được lãnh đạo thành phố và Bộ GTVT thống nhất.
Dân phố cổ hoang mang... đi hay ở!

Dân phố cổ hoang mang... đi hay ở!

ANTĐ - Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 mật độ dân cư phố cổ giảm từ 820 người/ha xuống còn 500 người/ha. Trong đó, khoảng 6.550 hộ với khoảng 26.200 nhân khẩu sẽ phải di dời. Nghe nói về đề án này, dân phố cổ trăn trở lắm chuyện đi hay ở.
Triển lãm đề án di dân phố cổ

Triển lãm đề án di dân phố cổ

ANTĐ - Ngày 8-10 tới, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ giới thiệu triển lãm thông tin tuyên truyền về đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm. 
Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 100 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Bộ KH-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn từ năm 2014 để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên. 
Di dân khẩn cấp vì nhà có nguy cơ sập đổ

Di dân khẩn cấp vì nhà có nguy cơ sập đổ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã quyết định di chuyển các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tập thể P16A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ theo các quy định đối với nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ. 
Lập Ban quản lý dự án di dân phố cổ

Lập Ban quản lý dự án di dân phố cổ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm. 
Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

ANTĐ - Những năm gần đây, Hà Nội đang phải chịu áp lực ngày một lớn do tình trạng tăng dân cư quá nhanh, đặc biệt là ở nội thành. Chỉ tính riêng phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm có diện tích khiêm tốn 0,18 km2 nhưng có tới 12.000 người cư trú. 
Công bố mẫu thiết kế nhà thu nhập thấp

Công bố mẫu thiết kế nhà thu nhập thấp

ANTĐ - Hôm qua, 24-8, Sở Xây dựng Hà Nội công bố bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ di dân, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn.