Đi cướp vì thiếu tiền mua… mồi nhậu

ANTĐ - TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 5 bị cáo đều ở huyện Phù Mỹ tổng cộng 10 năm tù về tội “cướp tài sản”.
5 đối tượng gồm: Thái Hoàng Nhật (19 tuổi, ở xã Mỹ Đức) 42 tháng tù; Phan Văn Đạt (23 tuổi, ở xã Mỹ Châu) 30 tháng tù; Trần Duy Mỹ (17 tuổi, ở xã Mỹ Đức) 24 tháng tù; Võ Minh Công (17 tuổi, ở thị trấn Bình Dương) 18 tháng và Nguyễn Văn Hổ (18 tuổi, ở xã Mỹ Đức) 12 tháng tù .
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 12-11-2012, các đối tượng trên cùng Hoàng Ngọc Tú (14 tuổi, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đến thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức chơi. Tại đây, Nhật đề xuất giả vờ đánh nhau để chặn đường những người tham gia giao thông “xin” tiền nhậu và được cả bọn đồng ý. Lúc này anh Lê Thành Long (21 tuổi, cư trú thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong) trên đường điều khiển xe mô tô 82K-8115 từ nhà bạn gái ở xã Mỹ Đức về thấy Trần Duy Mỹ đang nằm trên đường, còn các đối tượng khác thì đánh nhau nên dừng xe lại xem rồi đi tiếp.
Sau khi anh Long đi khỏi, cả bọn điều khiển xe máy đuổi theo. Đến nơi, Đạt dùng tay đánh vào mặt anh Long. Nhật bảo cả bọn đưa anh Long vào khu gò mả để tránh bị phát hiện. Biết tính mạng đang bị đe dọa, anh Long buộc phải đưa cho bọn chúng 90 ngàn đồng. Cùng lúc này, Tú tháo vòi rút xăng trong xe mô tô của anh Long đổ vào vào xe của bọn chúng.
Sau khi lấy tiền, Mỹ và Tú chạy lên thị trấn Bình Dương mua thịt vịt và rượu về nhậu, còn Đạt đem xe anh Long đến xã Mỹ Châu sửa bình xăng con. Sau khi nhậu xong, cả bọn tiếp tục chạy đi tìm khống chế lấy của anh Long thêm 50 ngàn đồng nữa và chở anh Long đi nhậu. Khi đến thị trấn Bình Dương, nhân lúc bọn chúng sơ hở, anh Long nhảy xuống xe chạy trốn và điện thoại về gia đình cầu cứu. 
Tên Hoàng Ngọc Tú tuy tham gia cướp tài sản của anh Long, nhưng tại thời điểm này, Tú chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CAH Phù Mỹ đã lập hồ sơ đưa Tú vào Trường giáo dưỡng để cải tạo.