Di chuyển từ sớm tinh mơ tới nửa đêm, ĐT Việt Nam mới tới Jordan

ANTD.VN - Ra sân bay từ 5h sáng song phải tới 2h30 sáng hôm sau (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo mới tới nơi đóng quân tại thủ đô Amman (Jordan), trong chuyến làm khách ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019.

Hôm qua (24-3) là một ngày di chuyển mệt mỏi với ĐT Việt Nam. Từ hơn 5h sáng, các thành viên đội tuyển đã phải rời khách sạn La Thành (Hà Nội) để ra sân bay Nội Bài, trước khi khởi hành lúc 8h55.

Do không có đường bay thẳng nên sau hơn 12 giờ, toàn đội đặt chân tới Doha (Qatar) lúc 13h00 giờ địa phương và mất thêm 3,5 tiếng nữa để chờ nối chuyến tới Amman - Thủ đô của Jordan.

Sau cả ngày di chuyển mệt mỏi, ĐT Việt Nam đặt chân tới thủ đô Amman

Di chuyển từ sớm tinh mơ tới nửa đêm, ĐT Việt Nam mới tới Jordan ảnh 2

...và làm thủ tục nhận phòng khách sạn lúc 21h30 (giờ địa phương)

Chặng bay tới Amman gần hơn, chỉ mất hơn 3 tiếng. Tuy nhiên, do phải mất thời gian làm thủ tục visa tại cửa khẩu cho tất cả các thành viên của đội (vì tại Việt Nam không có đại sứ quán hay lãnh sự quán Jordan) cũng như lấy hành lý, nên phải đến 21h30 tối cùng ngày (tức 2h30 sáng ngày 25-3, giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo mới về tới khách sạn Arena Space - nơi đóng quân của đội tuyển tại Jordan.

Do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cử cán bộ sang trước một ngày để làm công tác tiền trạm và lo thủ tục đặt phòng cũng như chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn cho toàn đội, nên khi đặt chân tới khách sạn, các thành viên đội tuyển chỉ việc nhận chìa khóa lên phòng cất hành lý và sau đó cùng nhau dùng bữa tối.

Toàn đội dùng bữa tối tại khách sạn Arena Space

Sau một đêm ngủ lấy lại sức, sáng 25-3, HLV Park Hang-seo cho toàn đội tập thể dục thư giãn gân cốt và tiếp tục nghỉ hồi phục tại khách sạn.

16h00 chiều cùng ngày (21h giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Jordan. Dự kiến đội sẽ có thêm một buổi tập làm quen sân thi đấu vào ngày 26-3, trước khi so tài cùng chủ nhà Jordan lúc 22h ngày 27-3 (giờ Việt Nam), để xác định ngôi nhất bảng C vòng loại Asian Cup 2019.

Trước giờ lên đường, HLV Park Hang-seo cho biết dù trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục (do cả hai đội đều đã sớm giành vé vòng chung kết) song ông cùng học trò vẫn sẽ thi đấu hết mình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.