Đi “Chợ quê ngày hội”

ANTĐ - Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã tìm về xã Thanh Thủy, huyện Hương Thủy để được cảm nhận nét chân chất, mộc mạc nơi vùng quê thanh bình xứ Huế.

Lễ hội cầu ngói Thanh Toàn với chủ đề “Chợ quê ngày hội” diễn ra từ 8 đến 11-4, là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2012.

Những hoạt động gắn liền với đời sống của người nông dân miền Trung như cảnh đi chợ quên trên sông, cảnh hò xay lúa… được tái hiện một cách sinh động. Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian cũng được tổ chức để góp phần làm cho không khí lễ hội thâm phần sôi động, như hội thi đua ghe, thi chằm nón, thi bắt vịt trên sông, đánh bài chòi… Không chỉ tận hưởng cảm giác dân dã của phiên chợ quê, du khách còn có dịp trực tiếp tham gia vào các hoạt động dân gian như đó thi đánh bài chòi, tự tay chằm nón, dã gạo… để trải nghiệm cảm giác lao động của những người nông dân miền Trung, lại vừa được nghe tiếng hò xứa Huế.

Nét quê mộc mạc nơi chợ quê cùng những giai điệu mượt mà cua tiếng hò Huế đọng lại và ngân nga như mời gọi du khách trở về với cầu ngói Thanh Toàn nhưng mùa hội sau.

Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 1
Lễ hội diễn ra trong không gian thôn quê thanh bình
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 2
Tái hiện hoạt động của các làng nghề truyền thống...
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 3
các họat động sinh họat đời sống thôn quê xưa...
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 4
Không gian chợ thoáng đãng. Các quán bán hàng nằm bên cạnh những gốc cây cổ thụ rợp bóng...
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 5
...hay trước những kiến thúc cung đình cổ kính
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 6
Chơi bài Chòi - một trò chơi dân gian không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội cầu ngói Thanh Toàn
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 7
Một góc chợ chơi cờ tướng, thu hút người chơi nhiều lứa tuổi
Đi “Chợ quê ngày hội” ảnh 8
Ngập tràn màu sắc lễ hội song vẻ trầm mặc, cổ kính và nên thơ của cây cầu ngói độc đáo
gần 300 năm tuổi vẫn vẹn nguyên.