Đi câu cá cùng bạn, nam sinh lớp 12 đuối nước thương tâm

ANTD.VN -Đi câu cá cùng bạn rồi cả nhóm xuống tắm mát, trong lúc vui đùa, Thế không may bị sẩy chân và chìm nghỉm. Phát hiện sự việc, mọi người tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Vụ đuối nước đau lòng xảy ra vào chiều ngày 22-9, tại khu vực hồ nước Xuân Dương, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 13h cùng ngày, em Hoàng Anh Thế (17 tuổi) học sinh lớp 12A5 trường THPT Diễn Châu 5 trú xã Diễn Thịnh, Diễn cùng ba người bạn đi đến hồ Xuân Dương câu cá.

Đi câu cá cùng bạn, nam sinh lớp 12 đuối nước thương tâm ảnh 1Hồ nước nơi xảy ra sự việc đau lòng

Sau khi câu cá, các em lại rủ nhau xuống hồ tắm mát. Trong lúc cả nhóm tắm, Thế không may sẩy chân rồi chìm nghỉm. Phát hiện bạn mất tích, những người còn lại lập tức hô hoán và tìm người lớn ứng cứu.

Nghe tiếng kêu, người lớn chạy ra nhưng đã quá muộn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người thân tổ chức tìm kiếm nam sinh xấu số. Sau hơn 2h tìm kiếm, thi thể của Thế được tìm thấy và đưa lên bờ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể Thế được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.