Đi ăn đêm, bị bạn nhậu đánh tử vong

ANTD.VN - Xích mích trong lúc ăn đêm, anh Sự bị các bạn nhậu đánh tử vong...

Các đối tượng bị tạm giam

Ngày 15-8, cơ quan CSĐT-CAH Ba Vì, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ ván, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Hùng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”; còn Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đình Vinh bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”…

Tối 19-7-2017, nhóm anh Đoàn Văn Sự (SN 1973) và Nguyễn Đình Vinh (SN 1981); Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), đều ở xã Ba Trại cùng với Nguyễn Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992) cùng ở xã Tản Lĩnh; Lê Văn Trường (SN 1991), ở xã Vân Hòa, đều thuộc huyện Ba Vì, TP Hà Nội cùng hai người khác rủ nhau đến quán “Tùng Loan”, ở xã Ba Trại ăn đêm.

Khoảng 22h cùng ngày, khi chuẩn bị ăn, anh Sự cầm chiếc chén thủy tinh ném vào bàn ăn. Thấy vậy, Dũng dùng tay kẹp cổ anh Sự vào nách và tát 5-6 cái vào mặt thì được Trực can ngăn và bảo Vinh chở anh Sự về nhà.

Trên đường đi, anh Sự rủ Vinh lát quay lại quán để đánh Dũng trả thù. Được Vinh hưởng ứng, Sự vào nhà lấy một con dao quắm, 1 con dao bài rồi mang ra đưa cho Vinh con dao quắm quay lại quán ăn “Tùng Loan” để tìm Dũng đánh.

Thấy Vinh và anh Sự quay trở lại cầm theo hung khí, Dũng sợ quá liền bỏ chạy sang nhà dân đối diện ẩn nấp, còn Trường, Hùng, Tuấn Anh cũng vội vàng tháo chạy thì Vinh và Sự quay vào quán đứng.

Cùng lúc, Dũng vớ được chiếc chổi, cán bằng que tre lại chỗ Trường, Hùng, Tuấn Anh đứng rồi hô sang đánh anh Sự và Vinh. Trong lúc hỗn chiến, anh Sự bị đánh gục mặt xuống đường. Khi các bên giải tán, anh Sự được mọi người đưa đến bệnh viện 105 Sơn Tây cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến ngày 22-7, anh Sự tử vong.

Thiếu tá Hà Huy Bình – Đội trưởng Đội CSHS-CAH Ba Vì cho biết, sau khi vụ án xảy ra, BCH-CAH Ba Vì đã chỉ đạo Đội CSHS tiến hành xác minh điều tra, làm rõ, nhằm ổn định tình hình ANTT của địa phương. Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT-CAH Ba Vì bước đầu đã xác định hành vi của một số đối tượng liên quan trong vụ án.

Ngày 19-7, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Hùng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”; còn Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đình Vinh cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc vẫn được điều tra, làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)