ĐH Bách khoa Hà Nội: Dồn các “thầy già” vào thế khó?

ANTĐ - Trước thông tin gây xôn xao trong giới khoa học về việc trường ĐH Bách khoa Hà Nội gạt thế hệ “đàn anh” sang một bên, không được tham gia vào hướng dẫn nghiên cứu sinh của trường, GS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng khẳng định không có chuyện như vậy.

ĐH Bách khoa Hà Nội siết lại hoạt động nghiên cứu sinh trong trường

Có giới hạn độ tuổi 

Khúc mắc khiến nhiều nhà khoa học không đồng tình với lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội xuất phát từ thông báo của GS. Nguyễn Trọng Giảng về công tác xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) với yêu cầu người hướng dẫn 1 của NCS phải là 1 cán bộ đương chức của trường ĐHBK HN, có tuổi không quá 57 đối với người hướng dẫn có học vị TS,TSKH; không quá 62 đối với người hướng dẫn có học hàm GS.PGS. Ngoài ra, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội Nguyễn Cảnh Lương cũng đưa ra thông báo bắt buộc phải có cán bộ đương chức của trường làm hướng dẫn NCS. Nếu NCS có 2 người hướng dẫn đều không phải là cán bộ đương chức của trường thì phải thay thế.

Việc giới hạn độ tuổi và yêu cầu phải là cán bộ đương nhiệm đối với người hướng dẫn NCS khiến nhiều nhà giáo đã hoặc sắp nghỉ hưu có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và hướng dẫn NCS bất bình, thậm chí cho rằng “ĐH Bách khoa Hà Nội dồn các “thầy già” vào thế khó”. Theo những nhà giáo này thì văn bản của ĐH Bách khoa Hà Nội tạo ra sự lãng phí chất xám ghê gớm. Vì vậy đối tượng chịu nhiều thiệt thòi chính là những NCS muốn làm bằng TS tại trường nhưng không tìm được thầy hướng dẫn đạt chất lượng như họ mong muốn. 

Không ảnh hưởng đến nhà khoa học tâm huyết

Trước thắc mắc về giới hạn độ tuổi người hướng dẫn NCS tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, GS. Nguyễn Trọng Giảng cho biết, hai bản thông báo liên quan đến vấn đề hướng dẫn NCS  nói trên là nhằm chỉnh đốn các vi phạm quy định hướng dẫn NCS. “Thông báo này mang tính chất “cảnh báo” để các NCS tránh sai phạm chứ hoàn toàn không phải là quyết định mang tính bắt buộc, cứng nhắc. Chúng tôi cũng rà soát từng trường hợp NCS đến thời điểm này, có những người đang thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học không phải là cán bộ đương chức của ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng đảm bảo chất lượng thì hoàn toàn không có gì thay đổi” - GS. Nguyễn Trọng Giảng cho biết.

Giải thích rõ hơn về vấn đề này, PGS. Nguyễn Cảnh Lương cho biết, quy định độ tuổi với cán bộ đương chức là để đảm bảo quyền lợi của thí sinh vì trong 3 năm làm NCS, đã có những trường hợp người hướng dẫn với độ tuổi cao không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy thông báo trên đưa ra để đảm bảo trước khi nghỉ hưu (60 tuổi với TS, TSKH và 65 tuổi với  GS, PGS), các cán bộ đương chức của trường có đủ thời gian hoàn thành quá trình hướng dẫn cho NCS. “Đối với những nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng có tâm huyết, có sức khỏe trường chúng tôi vẫn khuyến khích, thậm chí mong muốn  tham gia hướng dẫn NCS với yêu cầu là kèm thêm một cán bộ đương chức”. Theo GS. Nguyễn Trọng Giảng, hiện nay, toàn trường vẫn có 24 cán bộ đã nghỉ hưu, hội đủ các điều kiện và đang tham gia hướng dẫn các NCS.

Nhiều vi phạm trong hướng dẫn NCS

Về lý do cần có sự tham gia của cán bộ đương chức bên cạnh các nhà giáo đã nghỉ hưu hay không thuộc biên chế nhà trường, GS. Nguyễn Trọng Giảng cho biết điều này xuất phát từ thực tế kiểm tra công tác NCS trong trường ĐH Bách khoa Hà Nội thời gian qua. “Mỗi luận án NCS chúng tôi đầu tư từ 50 đến 80 triệu đồng/năm. Tuy vậy, khi trực tiếp kiểm tra, đã phát hiện có những NCS hoàn toàn không xuất hiện ở trường, không thực hiện đúng quy chế làm việc, không có báo cáo định kỳ và không tham gia sinh hoạt học thuật của bộ môn, như vậy gây khó khăn cho khâu quản lý và chất lượng NCS của nhà trường” - GS. Nguyễn Trọng Giảng cho biết.

Với thực tế thầy hướng dẫn cũng như NCS do không phải là cán bộ của trường nên không chấp hành các quy chế làm việc dù thuộc chỉ tiêu làm NCS của trường, ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra các thông báo trên để đảm bảo công tác tuyển sinh NCS năm 2012 được triển khai tốt, không lặp lại những bất cập đang tồn tại - GS. Nguyễn Trọng Giảng khẳng định. Được biết, số NCS nằm trong diện điều chỉnh chỉ sau thông báo là 2 trường hợp với 17 cán bộ hướng dẫn không đáp ứng đủ các yêu cầu trên tổng số hơn 300 NCS đang thực hiện tại trường này.