“Dẹp” trộm cắp, móc túi ở phủ Tây Hồ

ANTĐ - ANTT đảm bảo, nạn trộm cắp, móc túi được đẩy lùi, không còn các điểm trông giữ xe ngang nhiên “chặt chém” khách…, là cảm nhận chung của nhiều người dân đến lễ đầu năm, tại phủ Tây Hồ (Hà Nội), dịp Tết Nhâm Thìn 2012.
 

CAP Quảng An hướng dẫn cán bộ Ban quản lý phủ Tây Hồ giám sát qua hệ thống camera

Dù là trưa đầu tuần (6-2, tức Rằm tháng Giêng), nhưng lượng du khách đổ về tham quan, lễ phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn nườm nượp. Như mọi năm, việc phân luồng đảm bảo TTATGT được lực lượng công an cơ sở, CSGT triển khai từ đầu đường Đặng Thai Mai, nên cảnh ùn ứ bên ngoài khu di tích nổi tiếng này cơ bản không xảy ra.

Thiếu tá Nguyễn Đắc Tiến - Trưởng CAP Quảng An, quận Tây Hồ chỉ huy tổ công tác ứng trực tại đây, chia sẻ: Nhằm giúp nhân dân đi lại thuận lợi, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các tổ chức được cấp phép trông giữ xe máy - ô tô, chia “bãi” thành nhiều điểm nhỏ dọc theo tuyến đường kè hồ Tây, dẫn vào phủ. Phương án này đã góp phần giảm lượng phương tiện dồn về bãi trông xe lớn bên trong như mọi năm, hạn chế ách tắc giao thông. Dẫn chúng tôi đi kiểm tra các tổ ứng trực, Thiếu tá Tiến tâm sự: Các chốt được triển khai ngay sau đêm giao thừa và dự kiến kéo dài tới cuối tháng Giêng. “Phường mình coi như “mất” tết, vì trước đó anh em đã căng sức suốt một tháng “giữ” cho chợ hoa Quảng An được an toàn, trật tự”.

Để đảm bảo cho nhân dân đi lễ đầu năm trong yên vui, 4 chốt ứng trực của CAP Quảng An, Đội CSHS, CS 113 CAQ Tây Hồ được yêu cầu duy trì ít nhất 12 CBCS, phối hợp với lực lượng BVDP, Ban quản lý di tích Tây Hồ… ứng trực vào các buổi trưa và chiều tối - giờ cao điểm du khách thập phương đến phủ.

Nhấn mạnh đến điểm mới trong việc duy trì ANTT phủ Tây Hồ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng CAQ cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền trên loa phát thanh, công khai dán ảnh số đối tượng trộm cắp, móc túi từng bị bắt để cảnh báo người dân, lực lượng CSHS được chỉ đạo tăng cường tuần tra bí mật, theo dõi, phát hiện các đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera giám sát đặt ở nhiều nơi. “Cảnh sát mặc sắc phục năm nay chỉ làm nhiệm vụ ở vòng ngoài, đảm bảo TTATGT. Còn lại, hàng chục trinh sát hóa trang được chúng tôi “tung” vào vòng trong để “ốp” ngay số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội”. Anh em được quán triệt, không chờ đợi đối tượng gây án xong mới bắt giữ. Nếu phát hiện trường hợp khả nghi, trinh sát kiểm tra hành chính ngay. Biện pháp này giúp phòng ngừa hiệu quả tội phạm, răn đe từ xa số đối tượng có ý định trộm cắp, móc túi - chỉ huy CAQ Tây Hồ đánh giá hiệu quả cách làm mới này.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, vận dụng nhiều cách làm hiệu quả, trước, trong và sau tết, CAQ Tây Hồ đã đảm bảo tốt ANTT khu vực phủ. Phạm pháp hình sự, trộm cắp, móc túi tại khu di tích này (tình từ đêm Giao thừa đến hết ngày Rằm tháng Giêng), giảm 80% so với dịp tết năm ngoái.