Đẹp Fashion Show 10: Bữa tiệc của sự đam mê

ANTĐ - Sau thành công của Đẹp Fashion Show 9 (2010) với chủ đề “Dreaming”  Đẹp Fashion show 10 sẽ trở lại trong một đêm duy nhất vào trung tuần tháng 10 này. Đêm diễn được tổ chức đặc biệt để kỷ niệm 10 chương trình của Đẹp Fashion Show hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hấp dẫn.

Chương trình Đẹp Fashion Show (ĐFS) lần thứ 10 với chủ đề “Đam mê” có sự xuất hiện của 10 nhà thiết kế và trên 200 bộ trang phục. Chương trình được giới thiệu sẽ là sự tổng hòa những niềm đam mê của tất cả giới nghệ sĩ và những người yêu thời trang, yêu sân khấu trình diễn chuyên nghiệp. ĐFS 10 hứa hẹn sẽ có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ, những nhân tố tạo nên nguồn cảm hứng mới lạ cho chương trình. Và để tạo nên sự đồng điệu mà không kém phần mới mẻ ấy trong “Đam mê”, lần đầu tiên trong lịch sử 8 năm của ĐFS, Tạp chí Đẹp cùng Công ty Le Media và Le Bros đã tổ chức tuyển chọn những người mẫu nghiệp dư.

ĐFS luôn được biết đến là một sân chơi thời trang chuyên nghiệp, nơi hội tụ, phát hiện và khẳng định của các tài năng thiết kế Việt trong ngành thời trang. Điểm độc đáo của các chương trình ở chỗ mỗi show diễn của ĐFS được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật nhưng trên hết vẫn là tôn vinh thời trang. Một số show diễn mang tới khái niệm mới: vở diễn thời trang như : “Cơn ác mộng của người thợ may” (ĐFS4), có show diễn kết hợp với nghệ thuật điện ảnh, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như ĐFS7: “Chuyển động cùng phong cách”, hay có show kết hợp với chuyển động múa trên không như “Dreaming” của ĐFS9. Cũng từ sân chơi ĐFS, nhiều người mẫu trẻ đã vươn tới đẳng cấp chuyên nghiệp trong nước và thế giới như ĐFS4 là sự xuất hiện của Bảo Hòa, ĐFS 5 là Phi Thanh Vân, ĐFS6 là những nam người mẫu Quang Hòa, Vĩnh Thụy, ĐFS7 là sự vụt sáng của Ngọc Quyên và Tiến Đoàn, ĐFS8 là Trương Thị May, Trang Trần, ĐFS9 là Hà Anh, Trúc Diễm…

Ê-kíp thực hiện ĐFS năm nay vẫn là những tên tuổi từng cộng tác với ĐFS từ những số đầu tiên như đạo diễn Việt Tú, DJ Trí Minh, biên đạo múa Tấn Lộc, chỉ đạo Catwalk Xuân Lan… Nhân tố mới duy nhất sẽ là Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Được đào tạo bài bản từ New York, cùng với sự say mê thời trang cũng như những góc nhìn rất sáng tạo và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang, Hà Đỗ được hy vọng sẽ mang tới một luồng gió mới cho ê-kíp sản xuất này. Còn Giám đốc sản xuất Lê Như Thoa tiết lộ: “ĐFS 10 với cái tên “Đam mê” sẽ là sự cống hiến của một ê-kíp đầy tâm huyết từ concept tổng thể tới phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu hay vũ đạo đều nhằm làm nổi bật ý tưởng trong mỗi bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Với vai trò là một “vở thời trang” độc đáo. Người mẫu sẽ phải hóa thân như một nhân vật trong vở thời trang ấy, đôi khi sẽ là một cánh chim, một bức tượng, thậm chí là một… hồn ma. Chính vì vậy, người mẫu của ĐFS nói chung và ĐFS 10 sẽ phải là những người nghệ sĩ thực thụ…”

Nét đặc biệt của DFS chính là sự độc đáo và tính biểu cảm thể hiện trong các mẫu thiết kế. Trong ĐFS 10 lần này, bên cạnh những nhà thiết kế đã khẳng định được tên tuổi như Kelly Bùi, Trương Thanh Hải, Huỳnh Hải Long, Đặng Thế Huy… sẽ xuất hiện những tên tuổi mới là Nhà thiết kế Devon Nguyễn, hiện là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Nghệ thuật London. Cô mang hai dòng máu Việt và Ba Lan nhưng hiện đang sinh sống tại Anh. Tham gia ĐFS 10 cô mang đến bộ sưu tập “Hồ Thiên Nga” lấy cảm hứng từ những sự đối lập trong tính cách, sắc màu, đặc điểm và phong cách sống. Bộ sưu tập khắc họa tính cách hai nhân vật thiên nga chính tiêu biểu cho Thiện và Ác để mang đến một cảm xúc khác, cảm xúc của một người bình thường bơi trong Hồ Thiên Nga, một cảm xúc không có cánh để rất khó nắm bắt cho ĐFS.