Dẹp bảo kê xe “dù”, bến “cóc”

ANTĐ - Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm côn đồ bảo kê xe “dù”, bến “cóc” để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trên các tuyến xe khách công cộng.
Dẹp bảo kê xe “dù”, bến “cóc” ảnh 1
Vẫn còn xe khách chạy lòng vòng đón trả khách không đúng quy định


Những biện pháp kiên quyết

Hoạt động của tội phạm hình sự tại các bến xe khách luôn diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo ANTT tại các bến xe khách công cộng, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với công an các quận, huyện, Thanh tra giao thông vận tải (TTGTVT) và lực lượng CSGT triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Vừa qua, lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Từ Liêm và Bến xe khách Mỹ Đình liên tiếp phát hiện, bắt giữ một số đối tượng tỉnh ngoài hoạt động bảo kê xe “dù”, bến “cóc” trên địa bàn. Kiểm tra và xử lý các trường hợp lái, phụ xe khách chạy tuyến phía Bắc giấu hung khí trên xe, nhằm thực hiện các hành vi tranh giành khách dọc đường. Gần đây, Phòng CSHS phối hợp với TTGTVT và CAH Sóc Sơn đã phát hiện bắt giữ, xử lý một số đối tượng dùng “luật rừng” để tranh giành khách trên tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên. Bọn tội phạm vì muốn dằn mặt “nhà xe” khác, đã thuê côn đồ dùng hung khí hành hung lái, phụ xe khách của một công ty kinh doanh vận tải hành khách ở Hà Nội, đập phá gây hư hỏng nặng phương tiện.

Hà Nội hiện có 6 bến xe trọng điểm là Lương Yên, Nước Ngầm, Phía Nam, Yên Nghĩa, Mỹ Đình và Gia Lâm. Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng CSGT, TTGTVT, Ban quản lý các bến xe và công an sở tại tập trung đấu tranh mạnh với các đối tượng hoạt động “cò mồi” tranh giành, ép khách và bảo kê xe “dù”, bến “cóc”, kiên quyết xử lý nghiêm những xe khách chạy lòng vòng đón trả khách trên đường phố, không theo quy định của các bến xe và đấu tranh triệt để với những hành vi côn đồ chèn ép, tranh giành khách trên tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố. Công tác đảm bảo ANTT và TTATGT tại các tuyến xe khách công cộng luôn được Giám đốc CATP Hà Nội quan tâm chỉ đạo sát sao. Do vậy, tình hình ANTT tại các bến xe và trên các tuyến giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp. Trao đổi với Đại tá 

Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết lực lượng CSGT thường xuyên phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị chức năng khác tập trung tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên 9 tuyến Quốc lộ ra vào Thủ đô và 15 nút giao thông trọng điểm của thành phố. Mục tiêu chính của công tác này là phối hợp phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và đảm bảo TTATGT. Đối với 6 bến xe trọng điểm của thành phố, lực lượng CSGT luôn tăng cường phối hợp với CSHS và Công an các quận, huyện tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm xe khách chạy lòng vòng đón trả khách không đúng quy định, gây mất TTATGT và những hành vi “cò mồi” níu kéo, tranh giành khách, bảo kê bến bãi tự phát. 

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa

Trao đổi về công tác đảm bảo ANTT tại bến xe Lương Yên, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho hay: Lực lượng CSTT và CAP Bạch Đằng (đơn vị quản lý địa bàn) thường xuyên quây quét “cò mồi” dẫn dắt, tranh giành khách tại đây. Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng giao lực lượng CSHS tập trung phát hiện các đối tượng hình sự “nổi”, có dấu hiệu bảo kê xe “dù”, tranh giành khách trên tuyến để gọi hỏi răn đe và đấu tranh triệt phá. Hiện tại, tình hình ANTT tại khu vực bến xe Lương Yên được duy trì ổn định... Qua một số bến xe khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận sự tích cực của Ban quản lý các bến đã thường xuyên nhắc nhở lái, phụ xe và hành khách dũng cảm phát hiện, tố giác tội phạm. Ban quản lý bến xe đã tổ chức ký cam kết về ANTT, với các đơn vị chịu trách nhiệm giữ gìn ANTT trên địa bàn. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, một số “nhà xe” chạy các tuyến từ Hà Nội đi Hải Phòng, Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc đã không nghiêm túc thực hiện việc trình báo những hiện tượng vi phạm pháp luật xảy ra trên tuyến giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đâu đó vẫn còn tình trạng sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của hành khách và lái, phụ xe, một số đơn vị chức năng rất chậm trễ trong khâu xử lý thông tin, dẫn đến hiệu quả phòng ngừa không cao. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả những vi phạm liên quan đến ANTT trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, các đơn vị kinh doanh cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Các đơn vị chức năng có thái độ tích cực khi tiếp nhận và xử lý thông tin, để người dân yên tâm trình báo những vi phạm về ANTT tại các bến xe và trên tuyến giao thông. Đội ngũ lái, phụ xe và hành khách phải có ý thức cảnh giác phát hiện tội phạm, trình báo ngay cho cơ quan công an những dấu hiệu hoạt động phạm tội trên các tuyến xe khách, để kịp thời có biện pháp xử lý. Mọi thông tin liên hệ theo số điện thoại “Đường dây nóng: 0.977.778.189; Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội”.