- Sẽ nổ mìn phá đá khu vực đèo Khánh Lê, sớm thông xe đèo Prenn và Mimosa
- Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn
- Đèo Prenn bị sạt lở vẫn đang trong thời gian bảo hành
Theo đó, tất cả các phương tiện (trừ xe tải) sẽ được đi lại 2 chiều trên toàn tuyến. Giới hạn tốc độ ở những đoạn đang sửa chữa, khắc phục.
Do ảnh hưởng của mưa bão, đèo Prenn được xác định có 6 vị trí mặt đường bị lún, nứt với tổng chiều dài khoảng 300m, bề rộng vết nứt từ 1cm - 10cm.
Trong đó, có khoảng 40m đường sạt lở kè chắn taluy âm, sạt lở 1/2 nền đường rộng 7,5m, các hư hỏng tại vị trí này có dấu hiệu tiếp tục phát triển và có nguy cơ sạt lở gây đứt đường.
Sở Xây dựng Lâm Đồng đã phối hợp với Ban QLDA đầu tư số 1 (chủ đầu tư), Công ty CP xây dựng Đèo Cả (đơn vị thi công) triển khai đóng cọc cừ larsen gia cố taluy âm. Đến nay, đã cơ bản ổn định nền đường bị sạt trượt.
Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho thông tuyến tạm thời sau khi triển khai gia cố bước 1 trên đoạn sạt lở. Ban QLDA đầu tư 1 và đơn vị thi công tiếp tục tổ chức triển khai giai đoạn 2 tại các vị trí hư hỏng để sửa chữa, khắc phục triệt để.
![]() |
| Đoạn bị sạt lở đèo Prenn cơ bản được gia cố, tạm thời lưu thông 2 làn xe từ đầu giờ chiều nay 25-11 |
Việc mở lại đèo Prenn Đà Lạt diễn ra sau hơn một tuần tuyến này bị phong tỏa do sạt lở, sụt lún, khiến giao thông cửa ngõ phía nam vào Đà Lạt bị gián đoạn, xe cộ phải đi vòng qua đường SAM - Tuyền Lâm hoặc tỉnh lộ 725 (đèo Tà Nung).
Đèo Prenn Đà Lạt trước năm 2023 là tuyến đèo chỉ có 2 làn xe. Sau khi nâng cấp mở rộng và đưa vào sử dụng vào tháng 1/2024 thì có 4 làn xe. Để có 4 làn xe như hiện nay, gần 1/3 tuyến đường đèo phải mở rộng về phía ta luy âm bằng các phương án xây dựng cầu cạn hoặc xây kè đắp đất.
Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, dự án mở rộng đèo Prenn tính đến thời điểm bị sạt lở vẫn còn hạn bảo hành.
Như vậy, các tuyến đèo đi/đến Đà Lạt đến chiều 25/11 gồm: Đèo Prenn (quốc lộ 20) thông xe 2 chiều vào lúc 13h ngày 25/11.
Đèo Mimosa (quốc lộ 20): đứt gãy hoàn toàn, đang phong tỏa để khảo sát và lập phương án khắc phục. Bộ Xây dựng cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng đảm bảo ATGT.
Đèo D'Ran (quốc lộ 20): tạm dừng để xử lý các điểm sạt trượt. Do tình huống này nên toàn bộ xe muốn vào trung tâm Đà Lạt phải sử dụng đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725, giao với quốc lộ 27) và đèo Sacom (nối với chân đèo Prenn, đi ngang qua Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).
Đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C): vẫn tạm ngưng sau vụ sạt lở nghiêm trọng đêm 16/11, đường đang được kiểm tra - khôi phục.
Đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20): lưu thông bình thường, khuyến cáo đi theo hướng này.
Đèo Đa Mi (quốc lộ 55): phương tiện lưu thông bình thường.
Đèo Gia Bắc (quốc lộ 28) và đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B): lưu thông thận trọng, riêng Đại Ninh đang nâng cấp, phương tiện đi chậm, hoặc nên tránh.
