Đến tận nhà làm CMND cho người dân

ANTĐ - Đó là kế hoạch được Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – CAH Phúc Thọ (Hà Nội) triển khai từ ngày hôm nay (3-2), nhằm tạo giúp các trường hợp già yếu, tàn tật và thuộc diện chính sách cấp đổi, làm mới Chứng minh nhân dân (CMND) và thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có 1.215 trường hợp đặc biệt gồm người già yếu, tàn tật, gia đình chính sách và hộ nghèo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, CAH Phúc Thọ sẽ xuống cơ sở triển khai cấp đổi, làm mới CMND 12 số và thực hiện một số thủ tục liên quan đến cư trú.

CAH Phúc Thọ đến nhà làm thủ tục cấp đổi CMND cho cụ Nguyễn Thị Điểm (85 tuổi, ở cụm 8, xã Hát Môn)
Đến tận nhà làm CMND cho người dân ảnh 2Triển khai kế hoạch này, CAH Phúc Thọ đã mang theo các thiết bị, máy móc chuyên dụng
Đến tận nhà làm CMND cho người dân ảnh 3
Đến tận nhà làm CMND cho người dân ảnh 4Mọi thủ tục đều được thực hiện ngay tại chỗ
Đến tận nhà làm CMND cho người dân ảnh 5Lực lượng Công an làm thủ tục cấp đổi CMND cho Mẹ Việt Nam anh hùng Kim Thị Dần (91 tuổi, ở cụm 6, Hát Môn, Phúc Thọ)

Trực tiếp cùng CAH Phúc Thọ xuống địa bàn, ông Ngọ Duy Hiểu – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho rằng, đây là hoạt động thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an, góp phần nâng cao uy tín, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với nhân dân, và hành động đẹp lan tỏa đến các mảng công tác khác.