Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND:

Đến lượt nghệ sĩ chèo lên tiếng!

ANTĐ - Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Sau hàng loạt những khiếu nại liên quan đến việc xét tặng giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSƯT, NSND trong thời gian vừa qua, mới đây nhất, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam tiếp tục có đơn kiến nghị tập thể gửi Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT của Bộ VH-TT&DL về việc Hội đồng cơ sở Nhà hát Chèo Việt Nam trình lên Hội đồng Bộ VH-TT&DL hồ sơ của 5 NSƯT đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, song cả 5 hồ sơ (trong đó có 4 diễn viên và một nhạc công) đều bị loại.

Theo đơn kiến nghị, NSƯT Minh Thu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu NSND 

 Theo đơn kiến nghị, NSƯT Minh Thu hoàn toàn xứng đáng
với danh hiệu NSND

Đặc biệt trong đó có  NSƯT Minh Thu người đã có tới 38 năm tuổi nghề với nhiều thành tích không chỉ trong biểu diễn mà còn nỗ lực sưu tầm, quảng bá nghệ thuật chèo và dân ca Bắc bộ trong nhiều năm qua.

Trước sự việc này, chiều  21-7, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hải Anh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VH-TT&DL thì được cho biết, Hội đồng đã thực hiện theo đúng quy chế, thảo luận kỹ càng thành tích đến đâu thì xét đến đó, sau cùng mới bỏ phiếu thông qua.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Anh thì việc phong tặng danh hiệu NSND không phải đơn giản, cần phải thỏa mãn nhiều tiêu chí và việc “đi thi” không đỗ mà có thắc mắc thì cũng là chuyện bình thường.