Đến lượt chim bồ câu Trung Quốc bị nhập lậu

ANTĐ - Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 9-2013, Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển chim bồ câu nhập lậu số lượng lớn.

9h ngày 4-9, Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện tại ngã tư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, chiếc xe ôtô Suzuki, biển kiểm soát 29X-3074, đang vận chuyển 320 con chim bồ câu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe là Hoàng Văn Việt, SN 1987, trú tại xóm Gốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) khai đã mua số chim này tại biên giới Chi Ma, huyện Lộc Bình, với ý định mang về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ.

Công an và lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ôtô
vận chuyển chim bồ câu nhập lậu (Ảnh minh họa)

Hai ngày trước đó, Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô biển kiểm soát 12A - 0070, do Lê Trung Việt, SN 1986, ở Thôn Bản Khoái, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình điều khiển, vận chuyển 300 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc. Toàn bộ số chim không rõ nguồn gốc đã được lực lượng chức năng của thành phố Lạng Sơn tiêu hủy.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng như cơ quan chức năng của nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đã liên tiếp phát hiện các vụ nhập lậu gia cầm, thủy sản, thực phẩm đa phần có nguồn gốc từ Trung Quốc như: Gà, cá tầm, nội tạng lợn...và giờ là chim bồ câu.