Đến lượt Argentina rút lui, Copa America 2021 có thể bị hủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc Argentina không thể đăng cai Copa America 2021 cuối cùng đã trở thành sự thật, khi quốc gia này không thể xoay sở trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Sáng 31-5 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) thông báo Argentina quyết định rút lui trong việc đăng cai giải vô địch bóng đá Nam Mỹ - Copa America 2021, vì diễn biến phức tạp của Covid-19.

Cách đó không lâu, Colombia, quốc gia đồng đăng cai với Argentina, cũng đã xin hủy việc làm chủ nhà giải đấu này với lý do tương tự.

Messi có thể mất luôn giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cùng ĐT Argentina

Messi có thể mất luôn giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cùng ĐT Argentina

Ở thời điểm chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là khởi tranh, Copa America đang rơi vào tình thế bấp bênh chưa từng có trong lịch sử. CONMEBOL đang buộc phải tìm kiếm nước chủ nhà khác nhưng điều này là vô cùng nan giải.

Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez trước đó cũng đã đề nghị hủy Copa America 2021 nếu Colombia không thể là đồng chủ nhà. Tính đến thời điểm này, Argentina đã có hơn 3,7 triệu ca mắc và hơn 77.400 ca tử vong do Covid-19.

Theo lịch ban đầu, Copa America 2021 diễn ra vào năm 2020, nhưng vì dịch bệnh đã phải lùi 1 năm, từ ngày 13-6 đến ngày 10-7-2021.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm tồn tại, giải đấu này có hai nước đồng chủ nhà. Tuy nhiên, rất có thể đây cũng là lần đầu tiên, giải đấu không có đội chủ nhà nào, vì nó đang đứng trước nguy cơ lớn phải hủy.