Hà Nội sẽ quá tải điện

Hà Nội sẽ quá tải điện

ANTĐ - “Nếu không có thêm trạm 220kV nào được đưa vào vận hành thì trong năm 2012,  khu vực Hà Nội sẽ luôn trong tình trạng quá tải điện. Điều này sẽ dẫn tới việc, cả nước tuy đủ điện để sử dụng, nhưng riêng Thủ đô có khả năng phải thực hiện tiết giảm điện với mức 15-20% phụ tải toàn thành phố”- ông Trương Quốc Lẫm, Phó TGĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hết sức bức xúc khi trình bày những vướng mắc trong đầu tư xây dựng mạng lưới điện trước Ban Tài chính Ngân sách của HĐND thành phố vào cuối tuần qua…
Nhiều tiền cũng nhậu, hết tiền càng say

Nhiều tiền cũng nhậu, hết tiền càng say

ANTĐ - “Cù Hin đất rộng người thưa/Người làm thì ít, say sưa thì nhiều”. Cách đây vài năm, dân Cù Hin nhậu vì dư tiền, dư cả niềm vui, nay họ nhậu vì… thất vọng.

Đổ tiền tỷ có an toàn?

Đổ tiền tỷ có an toàn?

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) cùng tiến trình cụ thể giao các bộ, ngành địa phương thực hiện. Song, đã qua 2 giai đoạn mà tình trạng vi phạm HLATĐB lại diễn biến phức tạp hơn.
Kết thúc vụ đòi bồi thường “1 tỷ đồng/m2”

Kết thúc vụ đòi bồi thường “1 tỷ đồng/m2”

(ANTĐ) - Hôm qua, 12-7, các cơ quan chức năng của quận Hoàn Kiếm đã tổ chức giải tỏa, thu hồi đất tại dự án Trung tâm Thương mại - văn phòng - nhà ở (tại địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm).
Căn hộ tái định cư: Đã thiếu còn yếu

Căn hộ tái định cư: Đã thiếu còn yếu

(ANTĐ) - Ngày 23-6, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội đã giao ban với các cán bộ chủ chốt thuộc 29 quận, huyện, thị xã và sở, ngành để cùng tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB hơn 1.000 dự án đang triển khai tại Hà Nội.