Đêm thơ-nhạc “Bến lạ”

ANTĐ - Họa sỹ Lê Thiết Cương lần này sẽ xuất hiện trước công chúng trong vai trò của một nhà đạo diễn chương trình có sự kết hợp giữa thơ và nhạc. 

Anh đã sử dụng 3 giọng đọc-nói: cao, trung, trầm để diễn tả những vần thơ trong tác phẩm thơ-văn xuôi “Bến lạ” của nhà thơ Đặng Đình Hưng. Nếu chỉ như thế, có lẽ chương trình vẫn chưa mang màu sắc riêng của Lê Thiết Cương. Anh đã nhờ nhạc sỹ Phan Nam viết nhạc cho trống, guitar, nhị, piano và những đoạn nhạc ngắn để tạo nền cho những vần thơ của Đặng Đình Hưng bay cao trong âm nhạc. Sự kết hợp giữa các nhạc cụ cổ điển và dân tộc sẽ tạo ra những hiệu ứng âm nhạc nhất định. Đêm thơ-nhạc hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một cách tiếp cận thú vị về thơ trong nền giai điệu du dương. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 13-4 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.