Đêm nay, miền Trung đổ mưa, bớt nỗi lo cháy rừng trở lại

ANTD.VN - Hôm nay, 1/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ nên ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối chuyển mưa giông rải rác, nắng nóng kết thúc ở vùng ven biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, 30/6, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. 

Hôm nay, 1/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ nên ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối chuyển mưa giông rải rác, nắng nóng kết thúc ở vùng ven biển, vùng núi tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ  C từ 11-17 giờ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày hôm nay còn có nơi có nắng nóng.

Nỗi lo cháy rừng ở Hà Tĩnh và miền Trung tạm thời không còn bởi sự xuất hiện của mưa giông từ đêm nay, 1/7

Từ ngày 2-4/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa to đến rất to và rải rác có giông. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa giông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thái gây mưa ở Bắc bộ là do ảnh hưởng của vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Dự báo, khoảng 7h sáng ngày mai, 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Khoảng sáng ngày kia, 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực đảo Hải Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới được dự báo có thể mạnh lên thành bão

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong khoảng ngày 3-4/7.

Trước vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh, Tỉnh này vừa phải ban hành Công điện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng.

Tỉnh này cho biết, thời gian qua, do nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 70 điểm phát cháy, trong đó có 11 vụ cháy nghiêm trọng, thiệt hại hàng chục hecta rừng, đặc biệt là ở xã Xuân Hồng, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; xã Sơn Trung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn; xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên...

Dự báo nắng nóng tiếp tục gay gắt trong tháng 7 và đầu tháng 8/2019, nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng rất cao.

Do vậy, tỉnh này yêu cầu xác định bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các chủ rừng, các hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về công tác bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng phải trở thành ý thức tự giác của người dân; bảo vệ rừng chính là bảo vệ môi trường sống, là nhiệm vụ chung của mọi người, mọi nhà.

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng chức năng và người dân tham gia khống chế, dập tắt trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy lớn.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh phối hợp tốt để chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống cháy rừng, ứng cứu kịp thời, nhanh nhất các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, tỉnh này cũng yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cháy theo quy định của pháp luật; theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các đối tượng lợi dụng cháy để xuyên tạc, kích động người dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.