Đêm hòa nhạc 60 năm Việt Nam-Hungary

(ANTĐ) - Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hungary là buổi hoà nhạc diễn ra vào lúc 20h ngày 29, 30-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm hòa nhạc 60 năm Việt Nam-Hungary

(ANTĐ) - Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hungary là buổi hoà nhạc diễn ra vào lúc 20h ngày 29, 30-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình là sự đan xen của các tác phẩm âm nhạc thính phòng và phần biểu diễn của các tác giả, nghệ sĩ Việt Nam và Hungary. Các vị khách mời cùng với các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ gửi tới khán giả 2 tác phẩm: Les Preludes và Hungarian Fantasia (khúc ngẫu hứng Hungary) của Lisszt Ferenc - người “khổng lồ” hiếm có trong nền văn hoá Hungary, nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của trường phái Lãng mạn thế kỷ 19.

Cùng với đó sẽ là tác phẩm: Peregi Werbunk của  Weiner Leo - một trong những nhà giáo dục âm nhạc hàng đầu của Hungary nửa đầu thế kỷ XX. Người nghe sẽ thấy được âm hưởng dân gian Hungary đã được ông đưa vào tác phẩm khéo léo như thế nào.

Tiếp đó, sẽ là tác phẩm dành cho dàn nhạc và cello “Tiếng hát sông Hương” của PGS, NGUT Ngô Hoàng Dương và 2 tác phẩm: Larghetto (điệu nhạc rất chậm) và Carmen Fantazia của nhà soạn nhạc Jeno Hubay. Chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Hương Thuỷ