Đêm diễn của Boney M và Chirs Norman "cháy" vé!

ANTD.VN - Bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đại diện cho 2 nhóm nhạc huyền thoại thế giới là Boney M và Smokie diễn ra vào tối 1-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã chính thức hết sạch không còn vé nào.

Bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đại diện cho 2 nhóm nhạc huyền thoại thế giới là Boney M và Smokie diễn ra vào tối 1-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã chính thức hết sạch không còn vé nào.

 

Bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đại diện cho 2 nhóm nhạc huyền thoại thế giới là Boney M và Smokie diễn ra vào tối 1-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã chính thức hết sạch không còn vé nào.

 

Đó là khẳng định của đơn vị tổ chức chương trình “Boney M & Chris Norman ex Smokie” trước giờ khai màn đêm nhạc này. Theo đó, quầy vé của chương trình đến thời điểm này đã chính thức đóng cửa vì hết sạch vé để bán.

Trước đó, đơn vị tổ chức chương trình – công ty IB Group cho biết ngay từ khi có thông tin về đêm diễn này, tuy vé chưa được mở bán song số lượng khán giả đặt mua vé đã đến con số trên 1000 người. Số lượng này ngày càng tăng theo cấp số nhân và đến hiện giờ vé xem đêm nghệ thuật này đã chính thức “cháy”.

  Nhóm nhạc huyền thoại Boney M

Đại diện đơn vị này cũng khẳng định mục đích tổ chức chương trình này là để mang lại cho khán giả “tấm vé” trở về với những năm đầu thập niên 80 với nhiều hoài niệm về tuổi trẻ cùng với các giọng ca đã làm nên huyền thoại âm nhạc thế giới. Đó sẽ là một đêm nhạc mang lại cảm xúc thực sự cho người nghe, thế hệ 6x – 7x tìm thấy được ký ức cũ của mình, thế giới 9x đắm mình trong dòng chảy âm nhạc được làm mới thức thời, đơn vị tổ chức đã có những quyết định “mạnh tay” với mong muốn lớn nhất, dành cho khán giả một đêm diễn đúng tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội.

 Chris Norman cùng nhóm Smokie từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc thế giới những năm đầu thập niên 80

Vì thế thông tin nhóm Boney M và nghệ sĩ Chris Norman – cựu thủ lĩnh nhóm nhạc Smokie đến Việt Nam trình diễn đã gây nức lòng người hâm mộ và tạo nên cơn “sốt” vé kỷ lục.

3 ngày trước khi chương trình diễn ra vào tối 1-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nghệ sĩ Chirs Norman – trưởng nhóm nhạc Smokie cũng đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Chirs Norman chia sẻ ông rất hào hứng với chuyến lưu diễn lần này và mong sớm được gặp những người yêu nhạc Việt Nam trong đêm nhạc sắp tới. Cũng theo Chris Norman thì đây là lần đầu tiên ông đặt chân đến Việt Nam, tuy nhiên trước đó ông cũng từng được nghe rất nhiều đất nước xinh đẹp này và muốn cống hiến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời bằng những ca khúc bất hủ đã gắn bó với tên tuổi của mình trong suốt những năm qua.

Được biết để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các nghệ sĩ trong đêm diễn này, đơn vị tổ chức đã ngỏ ý mời Chris sang Việt Nam sớm hơn vài ngày để nam nghệ sĩ danh tiếng này có thể làm quen với không khí khô và nóng của Hà Nội, đồng thời có thời gian để nghỉ ngơi tập luyện cho các tiết mục sẽ trình diễn trong chương trình.

Chris cho biết, ông chưa từng đến Việt Nam nhưng đã nghe rất nhiều về đất nước xinh đẹp này và ông muốn cống hiến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời nhất với những ca khúc bất hủ đã gắn bó với tên tuổi của ông trong nhiều năm qua.

Khán giả Việt Nam những năm đầu thập niên 80 và cả những người yêu Rock Ballad sau này biết đến và yêu mến nhóm Smokie, trong đó có thủ lĩnh của ban nhạc này – Chris Norman, nam nghệ sĩ có chất giọng trầm khàn đầy cảm xúc với một loạt các ca khúc như: “If You Think You Know How to Love Me” cùng những trăn trở về tình yêu về cuộc sống, “Living Next Door to Alice” tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, “Lay Back in the Arms of Someone” rộn rã những niềm vui, “Stumblin’In” bất hủ về tình yêu… và cả “Midnight Lady” - ca khúc tự sự trữ tình và lãng mạn đã đưa tên tuổi của Chris Norman thêm tỏa sáng.

Trong khi đó, các thành viên tham gia biểu diễn tại Việt Nam của nhóm Boney M gồm: Liz Mitchell - ca sĩ chính cùng các thành viê Paulette Vanessa Kerr, Jacinth Valerie,  Margaret Mhende Toni Ashcroft. Khi đồng ý trở lại Việt Nam biểu diễn vào tháng 10 tới đây, Liz Mitchell đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ Việt Nam đã luôn dành tình yêu và sự ủng hộ cho Boney M. Bà cũng mong muốn được cống hiến hết mình cho đêm nhạc, để công chúng có một bữa tiệc âm nhạc thực sự xứng đáng với những gì họ mong mỏi.

Hai nghệ sĩ Liz Mitchell và Chris Norman cùng hai ban nhạc diễn live hơn 30 người đến từ Anh và Đức khiến “dân chơi Việt” một thời và khán giả đứng ngồi không yên. Khán giả sẽ được mãn tai mãn nhãn thưởng thức những thần tượng và đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc, một sự kiện văn hóa có một không hai với sự xuất hiện của hai huyền thoại âm nhạc thế giới này trong đêm diễn sắp tới tại Hà Nội.