Ngoài tầm kiểm soát

Ngoài tầm kiểm soát

ANTĐ - Những vụ việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) gây xôn xao dư luận ngày càng nhiều. Vẫn biết đây là lĩnh vực cực kỳ phức tạp, lại thuộc quyền quản lý của quá nhiều bộ, ngành nên rất khó kiểm soát, thế nhưng chẳng nhẽ chúng ta bó tay chấp nhận chạy “theo đuôi” thực phẩm “bẩn”, để đến khi phát hiện được thì nó đã tràn ngập thị trường.
Lập lờ phụ gia thực phẩm

Lập lờ phụ gia thực phẩm

ANTĐ -Vấn đề con cá, mớ rau, ăn gì uống gì để đảm bảo an toàn, không có hóa chất, phụ gia độc hại trong bối cảnh hiện nay đang thực sự là một bài toán quá khó đối với ngay cả những người tiêu dùng thông minh nhất.
Không quá hoang mang vì DEHP

Không quá hoang mang vì DEHP

ANTĐ - Gần 2 tháng nay, ngành y tế phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đợt truy lùng, thu hồi các sản phẩm thực phẩm chứa DEHP rầm rộ chưa từng thấy trên phạm vi cả nước
Hoang mang vì mỳ tôm gây yếu sinh lý đàn ông

Hoang mang vì mỳ tôm gây yếu sinh lý đàn ông

(ANTĐ) - Cư dân mạng chưa hết xôn xao vì “trái bom” chất tạo đục DEHP nay lại nóng lên chủ đề mì ăn liền chứa chất tạo màu E102 có nguy cơ gây hiếu động thái quá và kém tập trung ở trẻ, làm “yếu” khả năng tình dục ở các quý ông.
Ảnh minh hoạ

Thu hồi hơn 37.249 lít nước trái cây nhiễm DEHP

(ANTĐ) - Ngày 21-6, Cục ATVSTP - Bộ Y tế cho biết, sau khi Sở Y tế Hà Nội phát hiện 12 sản phẩm nước giải khát của Công ty Yngshin nhiễm DEHP, phía công ty đã thu hồi toàn bộ hơn 37.249 lít sản phẩm của 12 loại nước ép trái cây ra khỏi các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của công ty tại các tỉnh, thành trong cả nước.
Phản ứng lúng túng

Phản ứng lúng túng

(ANTĐ) - Ngoài những vấn đề nổi cộm đã trở nên quá… bình thường trong cuộc sống đô thị thì chuyện miếng ăn, thức uống, nói nôm na là an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn gây nên những “làn sóng” dư luân bức xúc. Xa thì có vụ sữa trẻ em có chứa chất melamin gần đây là gia vị nấu lẩu không xuất xứ; thạch tín, chì và chất cadmium trong thực phẩm trẻ em, kẹo phát sáng. Nóng hổi nhất là chất tạo đục DEHP trong các loại thạch. Điều đáng lo ngại là các sự vụ trên đều được phát hiện từ nước ngoài, một phần lớn qua báo chí.