Đề xuất thành lập hội đồng kỹ năng cho ngành du lịch

ANTĐ - Đây là đề xuất được đưa ra tại hội thảo về kỹ năng lao động trong ngành du lịch do Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức ngày 18-6, tại Hà Nội. 

Ông Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, tiến tới công nhận kỹ năng nghề giữa các nước ASEAN, công tác dạy nghề phải được đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Trong đó, chất lượng đào tạo của nghề du lịch cần đạt được trình độ của các nước phát triển trong khu vực ASEAN và cần hình thành đội ngũ lao động lành nghề.

Được biết, du lịch chính là một trong 8 ngành nghề trong các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Đây là một trong những mũi nhọn của Việt Nam song nhân lực thiếu hụt về kỹ năng và chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp là mối lo ngại lớn khi tăng cường hội nhập khu vực và toàn cầu.