Đề xuất tăng giá vé xe buýt từ 1-5

ANTĐ - Chiều 18-3, tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở GTVT Hà Nội cho biết, liên ngành TP đã đề xuất phương án tăng giá vé xe buýt từ 1-5 tới. 

Cụ thể, giá vé sẽ tăng từ 5.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt với tuyến đường dưới 25km. Với tuyến đường từ  25-30km giá vé sẽ tăng từ 6.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt; quãng đường trên 30km, giá vé sẽ tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt. Cùng với đó, giá vé xe buýt tháng cũng tăng với mức từ 5.000 đồng tới 60.000 đồng, tùy tuyến và tùy đối tượng (được ưu tiên hay không). 

Theo Sở GTVT Hà Nội, từ 2006 đến nay, giá vé chỉ được điều chỉnh một lần vào 1-10-2012. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giá vé vẫn chưa đủ bù đắp chi phí tại thời điểm năm 2012. Nếu tiếp tục giữ nguyên giá vé, TP sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc điều chỉnh giá vé lần này sẽ tạo nguồn kinh phí đầu tư thay mới các loại xe buýt hiện đại, chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của hành khách. Dự kiến, năm 2014, sẽ thay mới khoảng 148 xe, với kinh phí ước tính 250 tỷ đồng.