Đề xuất phố đi bộ quanh hồ Gươm từ ngày 1-12

(ANTĐ) - Chiều nay, 24-11, UBND TP Hà Nội đã nhận được tờ trình của Sở GT-VT về thí điểm một số tuyến phố đi bộ thuộc quận Hoàn Kiếm.

Đi bộ tận hưởng hương vị... hồ Gươm

Theo đề xuất, phạm vi không gian đi bộ thuộc trục Hàng Đào - Đồng Xuân (Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân) và xung quanh hồ Gươm (Lê Lai - Lê Thạch - Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay - Tràng Tiền). Mục tiêu của đề án là nhằm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể kết hợp với phát triển du lịch, thương mại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tạo nét đẹp văn hóa - văn minh đô thị đặc trưng của Hà Nội.

Khảo sát điều tra xã hội học mới nhất cho biết, sẽ có 925 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp và 5.890 hộ dân chịu ảnh hưởng gián tiếp nếu triển khai không gian phố đi bộ. Số phiếu điều tra cũng cho thấy, có hơn 70% số người được hỏi ủng hộ việc triển khai phố đi bộ. Sở GT-VT đề xuất, thời gian tổ chức phố đi bộ bắt đầu từ 1-12-2011, từ 6h sáng thứ bảy hàng tuần và kết thúc vào 22h ngày chủ nhật.