Đề xuất hỗ trợ 2.500 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Lãnh đạo TP. HCM thăm, tặng quà, động viên các mồ côi cha do dịch Covid-19
Lãnh đạo TP. HCM thăm, tặng quà, động viên các mồ côi cha do dịch Covid-19

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát nghiêm trọng gây ra số ca tử vong tăng cao. Tính đến ngày 14/10 , tại Việt Nam đã có 21.043 người tử vong do COVID-19. Theo thống kê sơ bộ, số trẻ em phải chịu cảnh mồ côi cha, mẹ do dịch này lên đến 2.500 trẻ, trong đó số trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 73 trẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều trẻ mồ côi nhất với 1.584 trẻ em, tiếp theo đến một số tỉnh, thành phố phía nam (Bình Dương: 233 trẻ em, Đồng Nai: 121 trẻ em, Long An: 85 trẻ em; Đồng Tháp: 72 trẻ em; Tiền Giang 51 trẻ; An Giang: 35 trẻ).

Để hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha, mẹ tử vong do nhiễm COVID-19, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến 31/12 vì nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 5 triệu đồng/trẻ. Đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 20 triệu đồng/trẻ.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với nhóm trẻ em mồ côi do COVID-19 là nhóm trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tâm thần, tâm lý xã hội do hoàn cảnh giãn cách xã hội kéo dài, không có người thân thường xuyên chăm sóc nên cần có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước ngoài quy định chung đối với các trẻ em mồ côi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, chính sách này được thực hiện cùng với Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chương trình “Nối vòng tay thương” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.