Để xảy ra nhiều vụ xây dựng sai phép: Hàng loạt cán bộ sẽ bị xử lý

ANTĐ - Chỉ trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), lực lượng chức năng đã phát hiện tới 6 công trình vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng. Do buông lỏng quản lý dẫn tới hệ quả này, hàng loạt cán bộ có trách nhiệm liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bùng phát vi phạm vì “nể nang”

Một trong những công trình vi phạm nằm ở mặt phố số 22 Triệu Việt Vương

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, đầu tháng 5-2012, khi nhận được thông tin phản ánh về hàng loạt công trình xây dựng sai phép, quận đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra. Theo kết luận của đoàn thanh tra, tại phường Lê Đại Hành, đã phát hiện 2 công trình vi phạm nhưng với quy mô nhỏ, có thể khắc phục được ngay. Đáng chú ý, tại phường Bùi Thị Xuân, có tới 7 công trình vi phạm. Trong đó, có tới 6 công trình mặt phố được đánh giá là “vi phạm ở mức độ nghiêm trọng”. UBND quận Hai Bà Trưng nêu đích danh các địa chỉ vi phạm gồm: 19 và 22 Triệu Việt Vương, 107A Bùi Thị Xuân, 135-137 Bùi Thị Xuân, 67 và 86 Mai Hắc Đế. Tất  cả các công trình này đều có vi phạm về chiều cao và mật độ xây dựng. Có công trình đã xây vượt 3 tầng so với giấy phép được cấp.

Đánh giá về sự việc này, UBND quận Hai Bà Trưng thừa nhận: “Đây là các công trình vi phạm với quy mô lớn trên địa bàn quận. Mật độ các công trình vi phạm dày, diễn ra trong cùng một thời điểm.” Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Thực tế này thể hiện sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của UBND phường và Thanh tra Xây dựng quận”. Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, một vị lãnh đạo UBND quận cho biết, các cán bộ có trách nhiệm ở cơ sở đã có thái độ nể nang, lờ đi vi phạm của chủ công trình, không báo cáo trực tiếp tới lãnh đạo quận ngay từ khi vi phạm bắt đầu nên đã dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng hôm nay. Vị này cũng khẳng định, vi phạm của các chủ công trình đã rõ và có tính chất cố tình. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của một bộ phận người dân còn thấp.

Thanh tra công vụ làm rõ sai phạm

Trước các diễn biến trên, Thường trực UBND quận và Thường vụ quận ủy Hai Bà Trưng đã chủ động họp khẩn và thống nhất chỉ đạo: “Các vi phạm xây dựng sai phép tại các công trình trên phải được xử lý nghiêm để thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp. Đồng thời, phải xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ có liên quan đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra vi phạm”.

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu UBND phường Bùi Thị Xuân phải thực hiện ngay việc đình chỉ nghiêm túc, có hiệu lực đối với mọi hoạt động xây dựng tại các công trình vi phạm, không để các công trình tiếp tục hoàn thiện, cho thuê, đưa vào sử dụng để không phát sinh thêm khó khăn cho công tác giải quyết vi phạm. Cùng với đó, phường Bùi Thị Xuân phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ của 6 công trình vi phạm nghiêm trọng, đảm bảo trình tự, thủ tục xử lý, tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép và lên kế hoạch thực hiện. 

Ngày 12-6, trả lời câu hỏi về xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan khi để xảy ra hàng loạt vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đã yêu cầu UBND phường Bùi Thị Xuân, Thanh tra xây dựng quận tiến hành tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm như nội dung đã được Đoàn kiểm tra báo cáo, kết luận, cũng như đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cũng theo vị này, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ thành lập đoàn thanh tra công vụ tại UBND các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân và Thanh tra xây dựng quận, để làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan đến các vi phạm nói trên cũng như đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng vị trí. “Tinh thần chỉ đạo xử lý là nghiêm khắc, đúng người, đúng việc, đúng quy định pháp luật” - vị này nói.