Dễ tử vong do thiếu cân

ANTĐ - Béo phì không phải là nguyên nhân duy nhất làm tăng nguy cơ tử vong mà thiếu cân cũng làm gia tăng tình trạng nguy hiểm này. 

Trong một nghiên cứu tại bệnh viện St Michael ở Toronto, các nhà khoa học Canada đã phân tích 51 nghiên cứu về mối liên hệ giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) và tình trạng tử vong do mọi nguyên nhân. Kết quả cho thấy rằng những người thiếu cân, có chỉ số BMI là 18,5 hoặc thấp hơn, tăng 1,8 lần nguy cơ tử vong so với những người có chỉ số BMI bình thường (BMI<24,9). Tương tự, những người bị béo phì tăng 1,2 lần nguy cơ tử vong sớm so với những người có trọng lượng bình thường, và những người bị béo phì nặng có nguy cơ cao gấp 1,3 lần.