Để thành phố sạch, đẹp đón Tết

(ANTĐ) - Giữ gìn các tuyến phố, đường, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ, phong quang, không bụi là mục tiêu mà Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đặt ra trong dịp Tết Canh Dần 2010 này. Đây cũng được coi là một đợt tập dượt lớn của Công ty để chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và những sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Thủ đô trong năm 2010.

Để thành phố sạch, đẹp đón Tết

(ANTĐ) - Giữ gìn các tuyến phố, đường, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ, phong quang, không bụi là mục tiêu mà Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đặt ra trong dịp Tết Canh Dần 2010 này. Đây cũng được coi là một đợt tập dượt lớn của Công ty để chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và những sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Thủ đô trong năm 2010.

Theo dự kiến, chiến dịch đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 sẽ diễn ra  từ ngày 17-1 cho đến ngày   20-2-2010. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh ban ngày, tổ chức lực lượng làm thêm giờ liên tục (5h30 tới 18h30) từ ngày 18-1 đến hết ngày 13-2-2010 (tức ngày 30 Tết) trên các tuyến phố, nhằm đảm bảo rác thải phát sinh được thu dọn kịp thời.

Trong thời gian này sẽ có 2 đợt tổng vệ sinh toàn thành phố trong các ngày 30-1 (ngày 16 Tết) và 6-2 (23 Tết) nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh trên tất cả các tuyến đường, khu tập thể dân cư, ngõ xóm. Công ty sẽ tiến hành thu dọn sạch các điểm phế thải tồn đọng trên địa bàn 4 quận nội thành xong trước ngày 29-1-2010 (15 Tết), đồng thời tăng cường công tác rửa đường, quét đường bằng xe quét hút chuyên dụng chống bụi nhằm đảm bảo đường phố sạch sẽ không bị bụi bẩn.

Trong các ngày 25 đến 28 Tết sẽ tổ chức rửa hè trên toàn bộ các tuyến phố, các tuyến đường trục chính, các đường phố có công trình thi công, các hè phố, góc phố, các gốc cây bị tiểu tiện bẩn. Bên cạnh việc sửa chữa, lắp đặt bổ sung các thùng rác tại các điểm vui chơi công cộng, các địa điểm tổ chức biểu diễn văn hóa, văn nghệ, công ty còn chuẩn bị 50 nhà vệ sinh công cộng lưu động đưa vào lắp đặt, duy trì theo kế hoạch và các yêu cầu đột xuất của thành phố. Việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 29 và 30 Tết.

Trong ngày 30 Tết, để đảm bảo thành phố phong quang, sáng, sạch chào đón năm mới, công ty sẽ huy động lao động, phương tiện đi làm từ 5h sáng đến 21h. Ngoài ra các Xí nghiệp MTĐT sẽ tiến hành khảo sát các điểm chợ hoa Tết, chợ bán mía cây vào đêm giao thừa, lập phương án phối hợp với các Xí nghiệp kỹ thuật môi trường đưa xe nước rửa các chợ hoa, rửa đường đêm giao thừa. Bắt đầu từ 23h đêm 30 Tết, công ty sẽ duy trì 100% quân số để tổ chức thu gom, nhặt rác trên tất cả các tuyến phố (đặc biệt là các tuyến phố chính), các khu tập thể dân cư.

Sau khi thành phố đón giao thừa các đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành đi thu dọn vệ sinh. Xí nghiệp Kỹ thuật môi trường sẽ tập trung rửa, quét hút trên các tuyến chính, các quảng trường, các khu tập thể xong trước 6h sáng ngày mùng 1 Tết. Tại các điểm bắn pháo hoa trong đêm 30 Tết hoặc những điểm tập trung đông người đi chơi như khu vực Bờ Hồ, đường Thanh Niên... công ty đều tổ chức bố trí tăng cường công nhân duy trì vệ sinh môi trường.

Theo ông Lê Trung Dũng, Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị, do điều kiện ngày 30 Tết là thời điểm cuối năm sẽ không có các cửa hàng phục vụ nên mỗi Xí nghiệp đều có một địa điểm nấu ăn phục vụ 3 ca liên tục trưa, chiều, tối cho lực lượng lái phụ xe và một số công nhân không có điều kiện về nhà ăn Tết.   

Kể từ ngày mùng 1 Tết  (14-2-2010) đến ngày mùng 7 Tết (20-2-2010), các Xí nghiệp Môi trường đô thị bố trí đủ công nhân dọn rác từ 6h sáng và duy trì đảm bảo sạch đường phố ngay trong ngày mùng 1 Tết, bố trí xe quét hút hoạt động trên các tuyến phố chính, khu vực trung tâm. Đồng thời duy trì chế độ ứng trực 10 xe nước ngoài giờ sẵn sàng làm nhiệm vụ phối hợp phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó công ty cũng chuẩn bị, huy động xe từ các công ty con như Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp Đại Đồng… sẵn sàng ứng trực. Từ ngày mùng 2 Tết, tất cả các Xí nghiệp Môi trường Đô thị đều tăng cường lao động dọn rác trên toàn địa bàn từ 5h để đảm bảo sạch rác trước 7h sáng và cử xe trực tại đơn vị để giải quyết vận chuyển khi có yêu cầu đột xuất. Ngoài ra, để phục vụ lễ hội Đống Đa, Công ty đã có kế hoạch triển khai xong trước 6h sáng ngày 18-2-2010 (mùng 5 Tết) và tập trung thu dọn ngay sau khi kết thúc lễ hội.

Ông Lê Trung Dũng cho biết thêm, để đảm bảo giữ gìn các tuyến đường phố, đường ngõ xóm, khu dân cư của Thủ đô luôn sạch sẽ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần công ty đã huy động công nhân viên làm tăng ca, tăng thời gian làm việc (mỗi ca tăng thêm 1h).  Đặc biệt trong thời gian cao điểm trước Tết 15 ngày, công ty sẽ huy động CNV làm thêm nửa ca; trong các ngày 28, 29 Tết, 100% CBCNV sẽ làm việc liên tục cho đến khi hết rác. Do đặc thù về thời gian làm việc để đảm bảo cán bộ công nhân viên có thể yên tâm công tác, công ty đã tổ chức cấp phát chế độ trước ngày 23 Tết để công nhân có điều kiện mua sắm Tết cho gia đình.    

Việt Cường