NXB Hà Nội kỷ niệm 34 năm thành lập

NXB Hà Nội kỷ niệm 34 năm thành lập

ANTĐ - Nhà xuất bản Hà Nội vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội xuất bản các tác phẩm về đề tài Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, đồng thời phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo bắt tay vào triển khai đề án biên soạn, xuất bản bộ sách “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội. 
Thu thập phản hồi của học sinh với giáo viên

Thu thập phản hồi của học sinh với giáo viên

ANTĐ - Ngày 1-11, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Hội đồng khoa học ngành vừa chính thức nghiệm thu đề tài khoa học xây dựng bộ công cụ thu thập ý kiến phản hồi của học sinh về giáo viên ở trường THPT. 
Không còn thụ động

Không còn thụ động

ANTĐ - Năm học mới bắt đầu với những yêu cầu đổi mới được Bộ GD-ĐT đặt ra với bậc học phổ thông là tăng cường thực hành, ứng dụng, phát huy tối đa tính sáng tạo, năng lực cá nhân. Phạm Duy Anh, học sinh trường THPT Kim Liên cho biết khi có mục tiêu rõ ràng, không khí học tập thay đổi hẳn.
Những gương mặt của tương lai

Những gương mặt của tương lai

ANTĐ - Học viện CSND là một trong những đơn vị đầu tiên trong khối trường CAND tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến và tuyên dương những học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện hai năm 2011-2013.
Thầy đôi khi cũng học từ trò

Thầy đôi khi cũng học từ trò

ANTĐ - Đã là học sinh lớp 12 và phải chịu không ít áp lực của các kỳ thi sắp tới nhưng không vì thế mà các nhà khoa học tương lai bỏ qua cuộc chơi đòi hỏi sự tập trung cao độ để hiện thực hóa ý tưởng của mình khi thi đấu với những tài năng cả nước cũng như quốc tế.

Cơ hội cho học sinh THPT sáng tạo

Cơ hội cho học sinh THPT sáng tạo

ANTĐ - Tiếp sau thành công lớn trong cuộc thi quốc tế khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông tại Mỹ với giải nhất thuộc về đề tài của học sinh chuyên Hà Nội Amsterdam, Hội thi Intel ISEF 2013 của Hà Nội thu hút tới 55 đề tài từ 23 trường THPT trên toàn thành phố. 
Khi giới trẻ dám nghĩ và biết làm

Khi giới trẻ dám nghĩ và biết làm

ANTĐ - Khó có thể hình dung trong vô số các nhà khoa học, chuyên gia tên tuổi lại có sự góp mặt của gương mặt 8X trong đội ngũ những nhà “kiến thiết” cho sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục sau năm 2015. “Chờ đợi thay đổi hay là chính mình làm nên những thay đổi?” - TS Chu Cẩm Thơ, nói về quyết tâm theo đuổi của chị với mong muốn đem lại luồng gió mới cho nền giáo dục nước nhà.
Môn Sử vẫn có sức hấp dẫn

Môn Sử vẫn có sức hấp dẫn

ANTĐ - Ngày 10-1 Hội Những người đồng ý đổi mới phương pháp học lịch sử-Dương Tố Đào đã chính thức gia nhập cộng đồng qua Facebook, hiệu ứng từ trăm nghìn lượt truy cập vào clip “Việt Nam, hình hài một chữ S”. Điều này một lần nữa cho thấy trái ngược với xu hướng thờ ơ với môn Lịch sử trong trường học, giới trẻ rất quan tâm và mong chờ cách tiếp cận mới với kho dữ liệu về lịch sử dân tộc Việt.
Nghiên cứu khoa học khó hấp dẫn sinh viên

Nghiên cứu khoa học khó hấp dẫn sinh viên

ANTĐ - Với tính thực dụng ngày càng cao, sinh viên đại học, thậm chí là các thạc sĩ đều ngại ngần với công tác nghiên cứu khoa học dù biết  sẽ được hưởng nhiều chế độ khuyến khích, sinh viên Nguyễn Phương Thảo, ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội nhận xét.

Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!

Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!

ANTĐ - Thời gian vừa qua dư luận xôn xao về những  trường hợp một số trường đại học trên thế giới vào liên kết làm ăn ở Việt Nam. Đây là các trường đại học không lấy mục tiêu đào tạo là chính mà chủ yếu bán bằng. 
Vấn đề nhạy cảm có nên đưa vào đề thi?

Vấn đề nhạy cảm có nên đưa vào đề thi?

ANTĐ - Buổi thi sơ tuyển cho gần 7.500 thí sinh vào ĐH FPT ngày 8-4 gây nhiều băn khoăn với chủ đề khá nhạy cảm khi đề thi ra về trinh tiết trong hôn nhân. Mặc dù đại diện trường FPT nhấn mạnh sẽ không chấm điểm dựa vào quan điểm của thí sinh nhưng một số nhà sư phạm cho rằng cần bàn kỹ trước khi ra đề thi như vậy.

Vinh danh học sinh phổ thông Hà Nội có sáng kiến khoa học thiết thực

Vinh danh học sinh phổ thông Hà Nội có sáng kiến khoa học thiết thực

(ANTĐ) - Kết thúc hội thi Khoa học và Kỹ thuật (ViSEF) 2012 cấp quốc gia khu vực phía Bắc tại trường THPT Việt - Đức, Hà Nội, thành viên Ban giám khảo hội thi cho biết sẽ vận động các tổ chức, hiệp hội trong nước tổ chức thường niên sân chơi trí tuệ này cho học sinh THPT Hà Nội. 
Chỉ học thôi không đủ

Chỉ học thôi không đủ

ANTĐ - Đang vào mùa cao điểm ôn luyện thi cử nhưng với Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, chỉ học thôi thì không đủ vì nếu biết nghiên cứu ứng dụng kiến thức vào thực tiễn việc học tập mới thực sự hứng thú và hiệu quả.
VNG hợp tác với Đại học Harvard đào tạo thạc sĩ

VNG hợp tác với Đại học Harvard đào tạo thạc sĩ

ANTĐ - Ngày 27-9, Công ty VNG công bố hợp tác với trường Đại học Kinh doanh Harvard (Mỹ) để đưa 6 học viên thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế tới VNG thực tập và thực hiện các đề tài nghiên cứu do VNG đưa ra.
Nữ chiến sĩ trẻ mê nghiên cứu khoa học

Nữ chiến sĩ trẻ mê nghiên cứu khoa học

ANTĐ -Là một trong 34 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu trong cả nước được trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2011, Nguyễn Thị Huyền Trang - sinh viên lớp B8D38 của Học viện An ninh nhân dân (ANND) nổi lên với một loạt những thành tích học tập đáng nể.