Để sống được, bé gái phải uống 3 lít sữa mỗi ngày

ANTĐ - Cô bé Holly Lindley, 9 tuổi, sống tại thị trấn Doncaster, hạt South Yorkshire của Anh không thể sống được nếu thiếu sữa.

Uống sữa trước khi đi ngủ là một điều rất đỗi bình thường với những đứa trẻ ở độ tuổi này song với Holly Lindley thì lại khác. Cô bé phải uống 3 lít sữa mỗi tối để có thể sống được.

Cô bé Holly Lindley, 9 tuổi, sống tại thị trấn Doncaster, hạt South Yorkshire của Anh mắc một bệnh hiếm gặp gọi là bệnh dự trữ glycogen. Bệnh khiến cơ thể Holly không thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Do đó, cô bé phải được giám sát liên tục và cho ăn bất cứ thời gian nào để cô bé không bị hết năng lượng.

Bệnh dự trữ glycogen rất hiếm gặp với tỷ lệ xảy ra là 1/3.000.000 người. Vì căn bệnh này không thể được chữa khỏi nên Holly phải uống 6 ly sữa với bột ngô mỗi ngày.

Holly được chẩn đoán mắc bệnh nan y này từ năm lên 2 tuổi khi cô bé đột nhiên bị bất tỉnh ở nhà, huyết áp rất thấp và có thể bị tử vong.

Việc Holly lớn lên mỗi ngày đồng nghĩa với việc lượng sữa cô bé uống sẽ tăng lên. Mẹ của bé, chị Karen, năm nay 35 tuổi cho biết trong vòng 3 năm chị đã tốn khoảng 2000 bảng Anh (tương đương với hơn 3000 $) vào tiền sữa cho con.