Đề phòng trộm cắp tại lễ hội

ANTĐ - Trộm cắp, móc túi  đã trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người khi tham dự các lễ hội và đi đền, chùa đầu năm. Lợi dụng sự mất cảnh giác và tình trạng quá tải tại các lễ hội, các đối tượng trộm cắp luôn coi đây là “mùa” làm ăn của mình và  hoạt động rất mạnh. Tuy nhiên, năm nay với sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an, tình hình an ninh trật tự tại các điểm đền chùa, lễ hội trên địa bàn Hà Nội  đã có những sự chuyển biến đáng kể.

Thủ đoạn mới của đạo chích 

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết qua phân tích nhiều vụ trộm cắp cho thấy, các đối tượng trộm cắp móc túi hiện nay ngày càng tinh vi hơn. Trước đây nếu như chúng thường hành nghề nhỏ lẻ thì hiện nay đã hoạt động theo nhóm, có nhóm lên đến hàng chục tên, rải rác khắp nơi. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là chen lấn vào đám đông, ra sức xô đẩy những người xung quanh, tạo cơ hội cho đồng bọn ra tay, sau đó chuyền tay nhau rồi đưa về nơi tập kết. Việc hoạt động theo nhóm sẽ giúp các đối tượng tham gia hỗ trợ che chắn lẫn nhau, tuồn giấu tài sản hoặc cản trở người truy đuổi giúp đồng bọn thoát thân khi bị phát hiện. Thậm chí chúng còn thành lập một nhóm chuyên theo dõi các lực lượng chức năng để thông báo tình hình cho đồng bọn. Do vậy việc bắt quả tang đối tượng cùng tang vật trộm cắp là khá khó khăn. Đối tượng mà chúng nhằm đến chủ yếu là các bà, các chị hay mang theo túi xách bên mình (nhất là những người một mình). Lợi dụng lúc họ đang mải chắp tay cầu khấn, chúng tìm cách đánh lạc hướng như: tự hạ lễ hay bê lễ của người bị hại đi nơi khác, cũng có khi chúng đạp tụt giầy của du khách hay châm hương làm cháy áo. Khi du khách bị thu hút bởi phía trước thì phía sau đồng bọn của chúng áp sát để rạch túi mà du khách mang theo. 

Thêm một thủ đoạn mới, các đối tượng thường nhằm vào các phụ nữ trung niên hoặc những cụ già đã có tuổi. Những người này thường đeo vòng vàng, dây chuyền hoặc các loại khuyên tai. Khi làm lễ cúng bái, họ thường thành kính, cầu khẩn hết sức tập trung. Lợi dụng tình trạng chen lấn xô đẩy, các đối tượng trộm cắp thường dùng kìm bấm loại nhỏ chờ người đeo dây chuyền, vòng trang sức cuối xuống khấn là chúng bấm đứt dây, tên khác cùng bọn giả vờ cúng khấn bên sẽ nhanh tay lấy mất trong khi bị hại vẫn không hề hay biết.

Công an làm mạnh trộm cắp, móc túi đã giảm

Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng đội Phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự CAHN cho biết, tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội trên địa bàn Hà Nội năm nay tương đối tốt. Kể từ thời điểm Tết Nguyên đán cho đến nay, tại các điểm lễ hội lớn như chùa Hương, lễ hội đền Cổ Loa, đền Gióng hay tại một số chùa lớn như: chùa Quán Sứ, chùa Hà, chùa Trấn Quốc, chùa Phú Khanh, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh… tình trạng trộm cắp, móc túi đã giảm đáng kể so với cùng thời điểm những năm trước đó. Theo Trung tá Xiêm tại những thời điểm trước, trong và sau Tết, đội Phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến và địa bàn đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, các tổ 142 phân công các nhóm công tác có mặt tại các khu vực lễ hội, đền chùa. Trong khoảng thời gian Tết và những dịp cao điểm của lễ hội, ngày nào cũng có các tổ công tác của đội thường xuyên mật phục để kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn.

Chiều ngày 11-2 (tức mùng 2 Tết Quý Tỵ), Tổ công tác số 4 của Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại Phủ Tây Hồ đã phối hợp với Công an phường Quảng An phát hiện một đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng tên là Nguyễn Thị Hòa SN 1955, HKTT tại Xóm Vườn Hoa, Thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam - Bắc Giang. Hòa khai nhận, lợi dụng người dân đi lễ đầu năm, mất cảnh giác đã trà trộn vào chỗ đông người và móc trộm chiếc điện thoại Samsung của chị Lưu Ngọc Anh (SN 1985 - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội). 

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, trong dịp Tết năm nay, cùng với các CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ của CATP, hơn 100 CBCS của Công an huyện đã ứng trực tại 17 chốt, trạm trên địa bàn duy trì ANTT cho nhân dân và du khách tham quan, trẩy hội chùa Hương. Ngay từ trước Tết các CBCS của công an huyện, đồn Công an Hương Sơn đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ CATP có măt ở chùa Hương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn, xác định, lên danh sách các đối tượng hình sự, ma tuý, đối tượng tù tha có biểu hiện gây mất ổn định địa bàn để có biện pháp răn đe, theo dõi, ngay cả các đối tượng trộm cắp, móc túi chuyên nghiệp ở một số tỉnh thành lân cận Hà Nội di chuyển về chùa Hương cũng đã được đưa vào tầm ngắm. Còn tại khu vực chùa Hà, Đại úy Bùi Đăng Trung, Phó trưởng Công an Phường Dịch Vọng cho biết, ngay từ 30 Tết, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an phường lập 4 chốt bảo vệ từ cổng vào đến trong chùa, đồng thời nhắc nhở người dân đến dâng hương đề cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, nhờ vậy, hiện tượng trộm cắp, móc túi ở chùa Hà trong năm nay đã được giảm đáng kể. 

Người dân vẫn cần đề cao cảnh giác

Cho đến thời điểm này, các lễ hội lớn tại miền Bắc đều đang lần lượt diễn ra. Để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách tới du xuân và tham quan lễ hội, các Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra nhiều các giải pháp. Tại lễ hội Yên Tử, điểm mới nhất là Công an TP Uông Bí đã cho lắp đặt một số camera có khả năng chống ẩm, chống sương mù, tự động ghi lại những hình ảnh tại các chùa chính khu vực Yên Tử. Camera sẽ là “mắt thần” để lực lượng công an dễ dàng tìm ra những đạo chích trà trộn đông người để móc túi du khách. Còn tại lễ hội đền Trần, trong đêm khai hội, Ban tổ chức đã huy động các lực lượng bố trí thành 5 vòng để giữ gìn an ninh trật tự trước và trong lễ hội. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp, song trước tình hình lượng người tham gia lễ hội quá đông nên việc xảy ra tình trạng các đối tượng trộm cắp lợi dụng hoạt động phạm tội là điều không thể tránh khỏi. Điều này đòi mỗi người dân phải tự đề cao cảnh giác và có ý thức tự bảo vệ tài sản cho mình.

Người dân khi đi đến các khu vực lễ hội, đền chùa trong thời điểm này nên cảnh giác với các thủ đoạn của ổ nhóm trộm cắp, tự bảo quản tài sản của cá nhân cẩn thận.

Để tránh tình trạng bị móc túi, trộm cắp tài sản, không nên mang theo quá nhiều tiền và những giấy tờ tùy thân không cần thiết. Đặc biệt không nên để ví tiền vào túi quần sau hoặc túi hai bên hông vì đây là những điểm mà kẻ gian dễ ra tay. Với điện thoại di động cần phải giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khuy. Những vật dụng như ví túi xách cần cầm chặt trên tay để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện hành vi trộm cắp cần hô hoán để người xung quanh cùng bắt giữ đối tượng. Về phía các lực lượng chức năng, để phòng ngừa các đối tượng trộm cắp tại địa điểm công cộng, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an như quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng hình sự, tuần tra kiểm soát… thì rất cần có sự hợp tác tham gia hỗ trợ từ phía người dân trong việc tố giác, tham gia bắt giữ đối tượng gây án hoặc cung cấp thông tin chứng cứ tài liệu để xử lý đối tượng. Ngoài ra, tổ công tác 142 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn cho du khách.