Đề phòng tội phạm cướp giật những ngày cuối năm

ANTĐ - Trong các ngày 3 và 4-12, Đội  Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã liên tiếp điều tra, khám phá 2 ổ nhóm tội phạm cướp giật tài sản. Trước đó Đội 8 cũng đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra 17 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Những vụ việc trên cảnh báo hoạt động của loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm. 
Đề phòng tội phạm cướp giật những ngày cuối năm ảnh 1

Đối tượng Nam,  Dũng tại cơ quan điều tra

Cướp giật để có tiền thỏa mãn cơn nghiện

Ngày 30-11, tại đoạn đê sông Hồng, địa phận xã Đông Dư, huyện Gia Lâm xảy ra vụ cướp giật tài sản. Người bị hại là chị Nguyễn Thị Minh (SN 1978, ở xã Đông Dư) bị 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát cướp giật chiếc túi xách bên trong có 20 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 6 Plush, 1 điện thoại Nokia 206 cùng giấy tờ tùy thân và thẻ ATM. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trinh sát Đội 8 đã phối hợp với CAH Gia Lâm điều tra để làm rõ thủ phạm. Qua rà soát đối tượng và tang vật vụ cướp, Đội 8 phát hiện chiếc điện thoại Nokia 206 của chị Minh được 2 nam thanh niên bán cho một người chuyên mua bán đồ cũ ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Đó là Hoàng Nam (SN 1991), trú tại tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai và Diệp Hồng Sơn (SN 1983), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Tại cơ quan công an, Nam và Sơn khai do cần tiền mua ma túy nên đã gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Minh. Ngoài ra, trong các ngày 8, 15, 17 và 22-11, Nam và Sơn đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản khác tại các khu vực đường Tam Trinh và Đền Lừ (quận Hoàng Mai), phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), phố Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). Đó là chưa kể tới 11 vụ cướp giật khác mà các đối tượng đã gây ra trên nhiều địa bàn trước đó. Tiền và tài sản cướp giật chủ yếu là điện thoại di động đều được Nam và Sơn quy ra ma túy để sử dụng.

Đề phòng tội phạm cướp giật những ngày cuối năm ảnh 2 Đề phòng tội phạm cướp giật những ngày cuối năm ảnh 3

Phương tiện và tang vật các vụ cướp giật 

Cảnh giác khi ra đường

Trong thời gian làm rõ ổ nhóm  của Nam và Sơn, Đội 8 cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi cướp giật tài sản của nhóm tội phạm khác, trong đó có Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988), trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ngày 4-12, Đội 8 đã bắt được Dũng khi đối tượng này đang tá túc tại một nhà trọ ở khu vực Đền Lừ. 

Theo các trinh sát, Dũng là 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1974), ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. 11h30 trưa 23-4-2015, chị Hương cùng chồng đi bộ đến trước số nhà 8C2 khu đô thị mới Yên Hòa thì bị Dũng cùng đồng bọn cướp giật chiếc túi xách, bên trong có 3 chiếc điện thoại gồm iPhone 6 Plush, iPhone 5S và iPhone 5 cùng chiếc ví da bên trong có 15 triệu đồng. 

Hiện đồng bọn của Dũng được xác định là Lê Minh Hiển (SN 1985), trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Khi bị bắt, Dũng khai do không có việc làm, đã nghe lời Hiển rủ đi cướp giật tài sản để kiếm tiền nuôi vợ con. 

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8 cho biết: “Hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm. Trước khi truy xét, làm rõ 2 ổ nhóm cướp giật tài sản trên, Đội 8 phối hợp với các đơn vị chức năng đã điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gồm Trần Văn Tuấn (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1990), đều trú tại quận Hoàng Mai, đã gây ra 17 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Hoàng Mai.

Thủ đoạn hoạt động của Tuấn và Tấn là lấy bùn bôi bẩn biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện khi gây án”. Trước diễn biến khó lường của tội phạm cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo mọi người dân khi ra đường không nên đeo đồ trang sức quý một cách hớ hênh và mang theo nhiều tiền, tài sản có giá trị trong túi xách.

Phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động cướp giật, đề nghị mọi người dân báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.780 - ĐC: Số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.