Đề phòng biển động

ANTĐ - Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào khoảng 16h chiều qua, 23-7, trên vùng biển giữa và nam Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-12 độ vĩ bắc.
 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới này vùng biển phía nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nguy hiểm này, trên đất liền, khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.