Đề nghị truy tố trùm buôn lậu, thu gần 20 ô tô các loại

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Trung Quốc; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 10 bị can về 2 tội danh nêu trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lương Quang Thắng (tức Thắng "cành"), Trương Văn Dũng, Lê Văn Hùng, Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Thụy, Dương Văn Quảng, Đàm Trì Mạnh, cùng trú tại TP Móng Cái (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sình, trú tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Phong, trú tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Theo cơ quan tố tụng, đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (từ Trung Quốc về Việt Nam) này do Lương Quang Thắng cầm đầu. Hàng lậu từ Trung Quốc được đưa sang Việt Nam qua sông Ka Long, địa phận Khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, từ đó tiếp tục xé lẻ, đưa sâu vào nội địa. Toàn bộ hoạt động nhập, vận chuyển hàng lậu đều được các đối tượng tính toán kỹ các thời điểm, phương thức để tránh sự chú ý, phát hiện của cơ quan chức năng.

Đường dây buôn lậu của Lương Quang Thắng bị triệt phá tháng 11-2014 

Sau khi nắm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội của nhóm Lương Quang Thắng, khoảng 4h30 ngày 2-11-2014, tại địa phận Km 13701-500 thuộc Khu 4, phường Hải Hòa, các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển hàng lậu cho Lương Quang Thắng. 

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp các kho hàng, xe tải dừng đỗ và đang chở hàng của Thắng; thu giữ hơn 1.000 kiện, bao tải với hơn 570 loại hàng hóa có tổng trọng lượng khoảng 100 tấn. Trong đó có hơn 61.000 lon sữa nước Ensure, hàng chục tấn hàng quần áo, giày dép, vải, đồ chơi, mỹ phẩm…Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 16 xe ô tô tải, 1 xe ô tô loại 7 chỗ, 5 chiếc đò, 1 xe nâng hàng... Ngày 11-11-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can theo tội danh như nêu trên.

Theo cơ quan tố tụng, vụ án Lương Quang Thắng và đồng phạm phạm tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Trung Quốc - Việt Nam, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng hàng lậu đặc biệt lớn. Riêng số hàng lậu và phương tiện thu giữ trong ngày 2-11-2014 có giá trị gần 10 tỷ đồng.