Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc lừa đảo ngoại tệ qua mạng

(ANTĐ) - CQĐT CATP Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND TP đề nghị truy tố Vũ Đức Thọ (SN 1984), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Trí Việt, trụ sở ở quận Thanh Xuân, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ mục đích lừa đảo, Thọ đã thành lập trang web “Vip-viet.com”, chuyên huy động ngoại tệ đa cấp với lãi suất cao bằng những dự án kinh doanh... không có thực.

Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc lừa đảo ngoại tệ qua mạng

(ANTĐ) - CQĐT CATP Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND TP đề nghị truy tố Vũ Đức Thọ (SN 1984), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Trí Việt, trụ sở ở quận Thanh Xuân, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ mục đích lừa đảo, Thọ đã thành lập trang web “Vip-viet.com”, chuyên huy động ngoại tệ đa cấp với lãi suất cao bằng những dự án kinh doanh... không có thực.

ý tưởng của Vũ Đức Thọ hình thành từ việc nhận thấy một số trang web như “Colony.invest”, “Money 100 USD”... huy động được nhiều tiền một cách quá dễ dàng. Thọ tìm thuê thiết kế phần mềm trang web “Vip-viet.com” để thu hút các “nhà đầu tư” tham gia kinh doanh ngoại tệ giống hệt “Colony.invest”, “Money 100 USD”... (mà sau này cũng đã bị lật tẩy là trò lừa đảo liên tỉnh). Để hút người tham gia, Thọ tự tạo ra 400 thành viên “ảo” chạy thử nghiệm chương trình, khiến những người khi truy cập vào “Vip-viet.com” đều nhầm tưởng đây là một trang web có uy tín với số lượng người tham gia đông.

Tiểu xảo này của Thọ khiến các “nhà đầu tư” vì hám lời nhưng ít kiến thức, đã mắc bẫy. Thậm chí, để quảng bá cho trang web, Thọ tổ chức những cuộc hội thảo rầm rộ ở nhiều khách sạn lớn và mời chuyên gia đến nói chuyện về hình thức kinh doanh mạng. Với những khách hàng trực tiếp đến tìm gặp, Thọ đều rêu rao đang chuẩn bị những dự án lớn ở Hà Nội và một số tỉnh thành. Thực chất, đây cũng chỉ là sự bịp bợm.

CQĐT xác định, từ khi  “Vip-viet.com” hoạt động (1-10-2007) cho đến khi dừng (12-11-2007), đã có hơn 3.500 thành viên đăng ký tham gia với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này được nộp không có biên nhận và không được đưa vào sổ sách của công ty. Có tiền trong tay, Thọ mua sắm cho cá nhân và dùng một phần tiền để trả hoa hồng cho những “nhà đầu tư” đầu tiên tham gia kinh doanh, nhằm khuyến khích họ tiếp tục đầu tư tiền.

Khi sự việc vỡ lở, Thọ đã trả cho các bị hại hơn 800 triệu đồng và 450 USD; đồng thời nộp 760 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Hà Minh