Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây thi thuê

ANTĐ - Cơ quan tố tụng Trung ương vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại một số trường đại học; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về tội danh nêu trên. Hai đối tượng khác trong vụ án này hiện bị CQĐT ra quyết định truy nã. 

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Phượng, quê quán Hải Dương, tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Năm nay 39 tuổi, Phượng từng học rất giỏi, thi đỗ điểm cao vào một trường đại học thuộc lực lượng vũ trang. Quá trình học, do vi phạm kỷ luật nên Phượng đã bị đuổi. Năm 1998, Phượng thi lại và đỗ Đại học Kinh tế quốc dân. Nắm được nhu cầu nhiều gia đình có con em muốn vào học tại các trường đại học có tiếng, trường của lực lượng vũ trang, Phượng nảy sinh ý định kiếm tiền bằng “nghề” thi thuê.

Anh ta đã móc nối với một số đối tượng để tìm kiếm, tuyển chọn các sinh viên có kiến thức tốt để tham gia đường dây thi hộ. Sau khi tìm được các gia đình có nhu cầu nhờ thi thuê, Phượng cùng đồng bọn yêu cầu gia đình các thí sinh gửi ảnh thí sinh. Tiếp đó, Phượng lựa chọn các đối tượng thi thuê có khuôn mặt giống với thí sinh, rồi dùng kỹ thuật chế ảnh trên máy vi tính, tạo ảnh mới để dán vào hồ sơ đăng ký dự thi. Một sự tính toán khá kỹ của các đối tượng là chúng gửi cả chữ viết của người thi thuê cho thí sinh tập viết cho thật giống, để đối phó khi trúng tuyển, nhập học về sau này. 

Chính vì sự “kỳ công” ấy mà Nguyễn Văn Phượng thu tiền phí dịch vụ rất cao, trung bình mỗi trường hợp có nhu cầu thi thuê phải trả từ 200-250 triệu đồng, và đặt cọc trước từ 10-50 triệu đồng. Nếu bỏ cuộc, số tiền đặt cọc sẽ bị mất. Sau khi trừ các chi phí, Phượng bỏ túi 100 triệu đồng/trường hợp. Đáng nói, do qua nhiều khâu trung gian, các đối tượng “cò mồi” đã nâng giá nên có trường hợp phải trả đến 550 triệu đồng. Bằng các thủ đoạn như trên, trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2012, đường dây này đã tổ chức thi hộ trót lọt cho 5 trường hợp, năm 2013 có 14 trường hợp. Manh mối đường dây phạm tội này bị phát hiện từ công tác kiểm tra hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012-2013 của các trường trung cấp, đại học trong CAND. Lực lượng chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định chữ viết; từng bước lần ra chân tướng các đối tượng…