Đề nghị truy tố 4 bị can lừa bán trẻ em

(ANTĐ) - Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 4 bị can về tội mua bán trẻ em.

 

4 bị can bị đề nghị truy tố về tội mua bán trẻ em 

 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội mua bán trẻ em

4 bị can là Bùi Thị Bích Tường (39 tuổi), trú tại tỉnh Phú Thọ; Vũ Văn Ca (22 tuổi), quê ở Hải Dương cùng vợ là Quách Hoa Phượng (20 tuổi), trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và Lê Thị Toan (22 tuổi), trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo điều tra, Bùi Thị Bích Tường, quê ở Phú Thọ nhưng đã sinh sống tại Trung Quốc từ lâu và hành nghề chứa chấp, môi giới mại dâm. Đầu năm 2011, Tường đã bàn với Lê Thị Toan tìm và lừa đưa phụ nữ sang biên giới để bán. 

Sau đó, Toan bàn với vợ chồng Vũ Văn Ca, Quách Hoa Phượng tìm cách lừa những cô gái nhẹ dạ đưa lên biên giới để bán cho Tường.

Từ đó, vợ chồng Ca, Phượng đã lên mạng internet, lừa được 1 cháu gái có tên là H, 14 tuổi, trú tại Hà Nội.

Ngày 1-4, đôi vợ chồng này đã rủ cháu H đi Lào Cai chơi rồi lừa bán cháu H sang Trung Quốc với giá 10 triệu đồng.

Ngoài việc lừa bán cháu H, trước đó Ca và Phượng còn lừa bán 1 cô gái có  tên là Phương (khoảng 20 tuổi, không rõ địa chỉ) cho Toan và Tường lấy 2,5 triệu đồng.

Nguyễn Dương Hoàng Phi (SN 1997), ở Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là đối tượng liên quan đến vụ án này, do chưa đủ tuổi thành niên, nên Cơ quan CSĐT đã chuyển đối tượng đi trại giáo dưỡng.