Đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VĐV Nguyễn Tiến Minh

ANTĐ - Ngay sau thành lịch đặc biệt giành HCĐ thế giới của Nguyễn Tiến Minh, Tổng cục TDTT đã có văn bản đề nghị phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tay vợt số 1 Việt Nam.
Tại giải VĐTG 2013 vừa kết thúc tại Quảng Châu - Trung Quốc hôm 12-8, đại diện duy nhất của Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc giành tấm HCĐ. Đây là thành tích tốt nhất của cầu lông Việt Nam tại giải. Bản thân Tiến Minh thừa nhận đó là tấm HCĐ "quý hơn Vàng".
Ngay sau khi trở về nước chiều 12-8, ngoài 35 triệu đồng phần thưởng theo qui định của Tổng cục TDTT, 41 triệu đồng theo qui định của Sở VH-TT &DL TP.HCM, Tiến Minh đã được Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông TP.HCM thưởng "nóng" tổng số tiền 25 triệu đồng. Ngoài ra, Tiến Minh sẽ được Sở VH-TT&DL TP.HCM trả lương 15 triệu đồng/tháng trong vòng một năm (mức hiện tại của Tiến Minh tại Sở là 7 triệu đồng/tháng-PV).

Tiến Minh là VĐV xuất sắc, giàu thành tích nhất trong
lịch sử cầu lông Việt Nam

Đặc biệt, để ghi nhận thành tích xuất sắc này cũng như những đóng góp to lớn của Tiến Minh trong nhiều năm qua, Tổng cục TDTT đã làm văn bản đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tay vợt người TP.HCM.
Trước đó năm 2011, Tiến Minh đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nếu được xét tặng đợt này, Tiến Minh sẽ là VĐV thứ 3 của thể thao Việt Nam nhận danh hiệu cao quý - Huân chương Lao động hạng Nhì, sau Trần Hiếu Ngân (Taekwondo, năm 2000) và Lê Quang Liêm (Cờ vua, 2012).
Suốt bao năm qua, Tiến Minh chính là điểm sáng hiếm hoi của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Không chỉ gặt hái thành công bằng những tấm huy chương, tay vợt số 1 Việt Nam còn được biết đến như tấm gương của nghị lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức đáng để các VĐV khác noi theo.
Ở tuổi 30 song khát khao cống hiến của Tiến Minh vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Anh chia sẻ: "Tôi cảm nhận đây mới là thời điểm tôi đạt phong độ chín nhất của sự nghiệp. Tôi vẫn sẽ nỗ lực cố gắng thi đấu, ít nhất là trong 3 năm nữa. Mục tiêu sắp tới của tôi là tấm HCV SEA Games".