"Ép" dân đổi bằng lái xe, Bộ GTVT bị "tuýt còi"

"Ép" dân đổi bằng lái xe, Bộ GTVT bị "tuýt còi"

ANTD.VN - Các điểm cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại các Sở GTVT địa phương đang bị quá tải. Đáng nói, theo lộ trình của Bộ GTVT, hàng chục triệu bằng lái xe còn thời hạn nhưng vẫn phải đổi. Mới đây, Bộ Tư pháp đã có văn bản “tuýt còi” Bộ GTVT liên quan đến việc này.
Nắm thời hạn đổi bằng lái xe để không bị "cò" lừa

Nắm thời hạn đổi bằng lái xe để không bị "cò" lừa

ANTD.VN - Dù lộ trình đổi Giấy phép lái xe (GPLX) mô tô còn rất dài nhưng do thiếu thông tin nên nhiều người đã đến các điểm đổi GPLX của Tổng cục Đường bộ, Sở GTVT Hà Nội để làm thủ tục đổi GPLX. Do quá tải ở các điểm này, các đối tượng “cò” bắt đầu xuất hiện.
Phải tính toán lại mô hình cai nghiện

Phải tính toán lại mô hình cai nghiện

ANTD.VN - Sau hàng loạt vụ học viên quấy rối tại các cơ sở cai nghiện, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định, cần phải tính toán, xây dựng lại mô hình cai nghiện. Xu hướng chung là giảm tối đa cai nghiện bắt buộc, chỉ áp dụng hình thức này khi đối tượng không thể cai nghiện ở cộng đồng hoặc không có nơi cư trú ổn định.
Giữ "sạch" khu vực gầm cầu Long Biên

Giữ "sạch" khu vực gầm cầu Long Biên

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của BCH CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an 2 phường Đồng Xuân và Phúc Tân đã xây dựng kế hoạch phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, dọn dẹp sạch sẽ khu vực gầm cầu Long Biên.
Địa phương lơi lỏng, xe quá tải lại "nóng"

Địa phương lơi lỏng, xe quá tải lại "nóng"

ANTD.VN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại một số địa phương, có tình trạng xe quá tải đang hoạt động mạnh trở lại sau thời gian dài lắng xuống. Tổng cục Đường bộ cho hay, có tình trạng trên là do lơi lỏng trong quản lý, thậm chí có dấu hiệu bảo kê.
Tranh thủ câu chuyện ông Huỳnh Văn Nén... để hưởng lợi

Tranh thủ câu chuyện ông Huỳnh Văn Nén... để hưởng lợi

ANTD.VN - Bên hành lang Quốc hội chiều nay (11-11), trao đổi với báo chí về vụ bồi thường ông Huỳnh Văn Nén (ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị ngồi tù oan hơn 17 năm, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, có một số người không thuộc diện được bồi thường đã lợi dụng tình trạng sức khoẻ của ông Huỳnh Văn Nén để yêu cầu bồi thường thêm 5 tỉ đồng.
Thủ tục hành chính chậm... "căn bệnh trầm kha" nhiều nơi đang mắc phải

Thủ tục hành chính chậm... "căn bệnh trầm kha" nhiều nơi đang mắc phải

ANTD.VN - Chiều nay, trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Đại biểu (ĐB) Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) đánh giá cao về về dự luật này. Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Mai Bộ thì dự luật vẫn chưa đạt được mục đích...
Chỉ ra nguy cơ trục lợi từ xe công và cho thuê tài sản công

Chỉ ra nguy cơ trục lợi từ xe công và cho thuê tài sản công

ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) chiều 10-11, đa số các đại biểu đều cho rằng, việc sửa đổi luật này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý tài sản công, góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực từ tài sản này.
 Tại quận Hoàng Mai: Bãi đỗ xe biến thành quán bia hơi

Tại quận Hoàng Mai: Bãi đỗ xe biến thành quán bia hơi

ANTD.VN - Được thiết kế để làm bãi đỗ xe chung cho cư dân các số nhà thuộc Lô 5-6 khu Đền Lừ 1 (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thế nhưng diện tích đất công rộng gần 300m2 nằm ở đầu Lô 6 đã bị một số cá nhân chiếm dụng và dựng mái tôn làm nhà hàng chuyên bán bia hơi. Sự việc kéo dài trong nhiều năm bất chấp mọi khiếu nại, kiến nghị của người dân cũng như các cán bộ cơ sở…
Sẽ "bóc sao" nếu khách sạn "hạng sang" không đạt chuẩn

Sẽ "bóc sao" nếu khách sạn "hạng sang" không đạt chuẩn

ANTD.VN - Xung quanh vấn đề hàng loạt cơ sở lưu trú đã được phong hạng bỗng dưng bị gỡ sao trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định quy trình thẩm định là công khai, minh bạch và không có sự phân biệt, đồng thời chỉ định ra những khách sạn “hạng sang” nhưng cơ sở vật chất, dịch vụ không xứng tầm.