“Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

ANTĐ - Đây được coi là thông điệp của một trong những trường tiểu học có tiếng ở Hà Nội về tình trạng chạy đua học trước của các bậc phụ huynh đối với trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học này. Theo Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền (ảnh), Hiệu trưởng trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (Từ Liêm, Hà Nội), phụ huynh đang quá quan trọng chuyện học chữ với trẻ vào lớp 1 mà thiếu quan tâm tới việc trang bị tâm thế cho con.

Các em học sinh trường Tiểu học Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) trong một giờ sinh hoạt chung

- Việc cấm dạy trước lớp 1 của Bộ GD-ĐT đang bị vô hiệu hóa, ý kiến của bà về vấn đề này thế nào? 

- Tôi khẳng định việc không cho con đi học chữ trước không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của con. Thứ nhất là chương trình mẫu giáo trẻ 5 tuổi mới được Bộ triển khai đã chuẩn bị kỹ cho con vào tiểu học. Các con được làm quen chữ cái, chữ số. Chắc chắn các con sẽ không bỡ ngỡ. Cháu nội tôi hiện học tại trường Đoàn Thị Điểm. Tôi không hề dạy trước cho cháu mà chỉ cho cháu làm quen với các chữ cái và tôi hay đọc truyện cho cháu nghe và chỉ trong học kỳ 1 là cháu đã đọc và làm toán tốt. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở bậc tiểu học, tình trạng học sinh biết trước thì khi vào lớp sẽ chủ quan, ít quan tâm diễn biến giờ học dẫn tới ảnh hưởng đến cả lớp học. Bên cạnh đó, phương pháp dạy đọc và dạy viết của giáo viên tiểu học được đổi mới rất nhiều nên tôi khẳng định là việc dạy đọc và dạy viết cho các con không khó lắm.  

- Hiện tại nhiều trường tiểu học vẫn có các hình thức tổ chức tiền lớp 1 trong thời gian hè. Vậy đây có phải là một cách “lách luật” để trẻ học trước chương trình?

- Đúng là trường Đoàn Thị Điểm có mở Câu lạc bộ Tuổi thơ cho các cháu chuẩn bị vào lớp 1 nhưng đây không phải là lớp tiền tiểu học vì chúng tôi không hề dạy các con đọc và viết. Việc mở câu lạc bộ này là nhằm tạo cơ hội để các con làm quen với các hoạt động của trường tiểu học, tạo tâm thế cho các con trước khi đi học. Đây là một hoạt động rất tốt vì khi đi học dù là ở trường Đoàn Thị Điểm hay ở bất cứ một trường tiểu học nào, các cháu không bị lạ lẫm để thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

- Với lượng học sinh quá đông, chương trình lớp 1 cũng không nhẹ nhàng thì áp lực với trẻ chưa biết gì sẽ rất lớn trong khi lại không thể yêu cầu cô giáo quan tâm tới từng cháu?

- Theo tôi, chương trình tiểu học hiện nay không nặng đối với những cháu có trí tuệ bình thường. Với một số trẻ có tư duy phát triển thì toán bậc tiểu học còn khá dễ. Trẻ vào lớp 1 là chuyển từ chơi sang học nên ở lớp đầu cấp này các con cần được đan xen học và chơi. Tuy nhiên thực tế hiện nay với nhiều trường công lập, đặc biệt các trường điểm, hiện tượng quá tải với 60 cháu/lớp là có. Điều này dẫn tới hạn chế như phản ánh trên. Tuy nhiên điều này vẫn có cách khắc phục nhưng đòi hỏi sự quan tâm và dành thời gian hơn ở phụ huynh. Tôi không đồng ý với cách hỏi của phụ huynh hiện nay mỗi khi con đi học về như câu: “Hôm nay con được mấy điểm?”. Thay vào đó, hãy tìm những cách hỏi để kiểm tra được con mình đã học được gì trên lớp và đồng thời giúp con ôn lại những kiến thức đó. Tôi vẫn hay hỏi cháu tôi xem hôm nay con có gì vui ở lớp, cô hôm nay hỏi con cái gì? Con trả lời cô thế nào? ...