Để lại hình ảnh đẹp trong du khách

ANTĐ - Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội phó Đội CSTT-PƯN 113, CAH Gia Lâm cho biết: Lực lượng công an ngoài nhiệm vụ xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, cũng cần tạo cho người dân một không khí thân thiện bằng những lời thăm hỏi, giới thiệu các điểm tham quan trong huyện, kết hợp tuyên truyền về văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức cho mọi người.

Đảm bảo ANTT tại làng nghề gốm Bát Tràng đã tạo ấn tượng tốt đối với du khách

“Trong đoàn du khách nước ngoài vào tham quan làng gốm Bát Tràng, có một phụ nữ tiến lại gần chỗ chúng tôi với khuôn mặt rạng rỡ, miệng nói liên hồi. Vì bất đồng ngôn ngữ nên anh em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu vị khách cần gì. Chỉ khi người hướng dẫn viên xuất hiện, chúng tôi mới hiểu người phụ nữ muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với Công an nhân dân Việt Nam vì đã có lần giúp bà tìm lại tài sản bị thất lạc. Sau sự việc bất ngờ đó, mỗi CBCS động viên sắp xếp thời gian theo học một lớp ngoại ngữ vừa hỗ trợ cho công việc, lại tăng khả năng hiểu biết của chính bản thân.…”, một CBCS Đội CSTT-PƯN, CAH Gia Lâm, Hà Nội tâm sự.

Hàng năm, huyện Gia Lâm thu hút hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước về với lễ hội làng Gióng, gốm Bát Tràng… Lượng người đổ về đông trong khi hạ tầng giao thông đang xây dựng đã khiến tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên, gây khó khăn trong việc di chuyển và tốn khá nhiều thời gian. Nhằm ổn định tình hình an ninh và để lại dấu ấn trong lòng du khách, CAH Gia Lâm đã chỉ đạo Đội CSTT-PƯN 113 ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ hàng trăm mái che, mái vẩy; xóa bỏ các chợ tụ họp trên đường để đảm bảo cho giao thông được thông suốt. Trong thời gian diễn ra lễ hội, một số đối tượng lợi dụng nơi đông người để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản… Nắm bắt được tình hình đó, lực lượng công an luân phiên tuần tra, bảo vệ an toàn cho du khách tại các làng nghề, lễ hội.

Vài năm trở lại đây, huyện Gia Lâm còn thu hút hàng trăm lượt khách bởi những cánh đồng hoa cải. Địa điểm này đang rất lý tưởng với người dân nội, ngoại thành Hà Nội trong những chuyến dã ngoại tập thể nhằm lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp. Từng tốp thanh niên chở 3-4 người/ xe máy, chạy dàn hàng ngang đang khiến giao thông ở đây trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nguy hiểm. Nhằm lập lại trật tự và đảm bảo cho người dân có ngày nghỉ vui vẻ, an toàn, lực lượng CSTT-PƯN 113 đã tăng cường tuần tra vào ngày thứ bảy, Chủ nhật, xử phạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chạy ẩu, chở quá số người, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội phó Đội CSTT-PƯN 113, CAH Gia Lâm cho biết: Lực lượng công an ngoài nhiệm vụ xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, cũng cần tạo cho người dân một không khí thân thiện bằng những lời thăm hỏi, giới thiệu các điểm tham quan trong huyện, kết hợp tuyên truyền về văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức cho mọi người.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Đội CSTT-PƯN, CAH Gia Lâm là công tác trực bảo vệ cơ quan. Đồng thời, lực lượng CS 113 ứng trực 24/24h để tiếp nhận nhanh các tin liên quan đến ANTT từ công an thành phố và nhân dân. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, cán bộ trực nhanh chóng báo cáo Ban chỉ huy CAH xin ý kiến, phân loại vụ việc và phối hợp cùng các đội nghiệp vụ khác triển khai lực lượng đến địa điểm, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ gây rối TTCC, cướp giật… xảy ra trên địa bàn.