Để khu vực Bờ Hồ đẹp hơn

ANTĐ - Ngày 23-10-2012, trên trang báo điện tử của Báo An ninh Thủ đô có bài viết “Hồ Gươm - Những điều trông thấy”, phản ánh về tình trạng giả nhà sư, hàng rong đeo bám và việc đá bóng, trượt patin tại khu vực hồ Gươm và vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngày 16-11-2012, Ban quản lý khu vực hồ Gươm đã có Công văn 315/BQL gửi Báo An ninh Thủ đô, trong đó trân trọng cảm ơn sự phản ánh cũng như bày tỏ tinh thần tiếp thu đóng góp ý kiến của Báo. 

Trong văn bản này, Ban quản lý khu vực hồ Gươm đã làm rõ thêm những vấn đề báo đã nêu. Về tình trạng giả nhà sư tới khu vực hồ Gươm nhằm mục đích xin tiền du khách, việc xử lý các trường hợp này còn gặp khó khăn do chưa có chế tài cụ thể răn đe. Tương tự, lực lượng chức năng đã bắt giữ, bàn giao 43 trường hợp đeo bám khách bằng nhiều hình thức tại khu vực hồ Gươm, chụp ảnh các đối tượng, lập sổ lưu hồ sơ 22 trường hợp và yêu cầu các đối tượng viết cam kết không tái phạm nhưng do chế tài xử lý hiện nay còn chưa đủ sức răn đe nên các đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động lén lút.

Ngoài ra, trước và sau khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ có 2 khoảng sân rộng, vì thế vẫn có hiện tượng thanh niên và học sinh đá bóng, trượt patin tại đây. Hiện tại, nội quy hoạt động tại khu vực hồ Gươm chưa có điều cấm về việc trượt patin tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, vì thế BQL đã báo cáo, kiến nghị UBND quận trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm một số nội dung, quy định liên quan.

Báo An ninh Thủ đô hoan nghênh tinh thần cầu thị của Ban quản lý khu vực hồ Gươm, đồng thời mong rằng các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để khu vực này luôn đẹp trong mắt người dân và du khách tới Hà Nội.