Mẹ của nạn nhân Lê Thanh Huyền:

"Để không còn có người phải chết oan như con tôi"

ANTĐ - Trong phần tranh luận, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ nạn nhân Huyền) cũng được HĐXX mời phát biểu ý kiến. 

Bà Hiền đã nghẹn ngào khi nói về tâm trạng của một người mẹ bị mất con: “Tường thực sự là bác sỹ máu lạnh. Khi con tôi có biểu hiện bất thường, Tường đã bỏ đi lễ cùng bạn gái. Không biết lúc ấy, Tường đã cầu những điều gì trong khi con gái tôi đang ở vào tình trạng nguy hiểm. Khi nhận được hung tin, tôi đau đớn đến tận cùng… Là người mẹ, tôi tha thiết mong tòa xét xử công bằng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhân đây, tôi cũng đề nghị cơ quan tòa án cấm Tường làm bác sỹ vĩnh viễn để không còn có người phải chết oan uổng như con tôi”.