Đe doạ, tống tiền chủ cũ

ANTĐ - Chiều 20-3 , tại Đà Nẵng, tổ công tác của CAQ Tân Phú, TP.HCM đã bắt giữ nghi can Võ Văn Hải (SN 1992, trú tại TP ĐàNẵng) và di lý về TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-3, ông Mìm Chí P (SN 1975, là chủ một cơ sở phế liệu ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đến Công an quận Tân Phú và Công an huyện Bình Chánh để trình báo về cùng 1 nội dung, gia đình ông bị kẻ lạ đe doạ tống tiền.

Theo ông P, từ trưa 15-3 đến sáng 17-3, ông liên tiếp nhận nhiều cuộc gọi và 8 tin nhắn từ 1 kẻ giấu mặt đe doạ, yêu cầu ông chuyển gấp vào tài khoản ngân hàng số tiền 15 triệu đồng. Đối tượng đe doạ, nếu ông P không đáp ứng yêu cầu thì hắn sẽ gây tai nạn, gây thương tích cho con ông P, là cháu Mìm Ngọc Q (SN 2006 – học sinh trường tiểu học tại quận Tân Phú). Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan công an đã hướng dẫn ông P chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng và xác định được người nhận là Võ Văn Hải - người làm công ở cơ sở phế liệu của gia đình ông P trước đây. Qua truy xét, mới đây tổ công tác của công an quận Tân Phú đã bắt giữ Hải tại TP.Đà Nẵng. 

Qua điều tra làm rõ, trước đây Hải làm thuê cho cơ sở phế liệu của ông P. đến tết Giáp Ngọ 2014 thì nghỉ hẳn. Thời gian gần đây do thiếu tiền nên Hải nảy sinh kế hoạch tống tiền chủ cũ.