Đề cử ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính

ANTĐ - Chiều nay (23-5), Thủ tướng Chính phủ đã trình phương án nhân sự mới cho chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Đề cử ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính ảnh 1
Ông Vương Đình Huệ (trái) và ông Đinh Tiến Dũng


Sáng 23-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để tập trung thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 
Kết quả kiểm phiếu được công bố chiều nay, theo đó trên 85% đại biểu có mặt tại hội trường bỏ phiếu chấp thuận đề xuất miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ để nhận nhiệm vụ mới. Quốc hội đã có nghị quyết chính thức về vấn đề này. 
Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng. 
Theo Tờ trình, ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, là cử nhân tài chính kế toán, thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hiện ông Đinh Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 
Ông Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm các chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng; Vụ trưởng Vụ Kinh tế-Tài chính, Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. 
Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Dũng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế, tài chính, đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Cuối giờ chiều nay, Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc phê chuẩn chức vụ Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng. 
Dự kiến, sáng mai (24-5), việc bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng sẽ được Quốc hội tiến hành.