Mẹ bị trầm cảm, dễ ảnh hưởng đến con

Mẹ bị trầm cảm, dễ ảnh hưởng đến con

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Anh phát hiện ra rằng những bà mẹ bị trầm cảm khi mang thai hoặc bị trầm cảm sau sinh có nhiều khả năng con sẽ bị trầm cảm vào thời điểm bước sang 18 tuổi. 
Chồng bị liệt nửa người có sinh con được không?

Chồng bị liệt nửa người có sinh con được không?

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi bị liệt nửa người do tai nạn giao thông đã 3 năm nay. Tuy vậy vợ chồng tôi vẫn muốn có con. Tôi được biết đã từng có bệnh nhân ở Gia Lâm, Hà Nội bị liệt nửa người nhưng vẫn sinh được con. Vậy bác sĩ có thể cho biết tôi cần phải làm gì để sinh con được?
Phòng ngừa nguy cơ tự kỷ

Phòng ngừa nguy cơ tự kỷ

ANTĐ - Bệnh nhân tự kỷ hiện nay ở trẻ em vượt qua bệnh ung thư, tiểu đường, hội chứng down, bại não, loạn dưỡng cơ… Ngày càng có nhiều nghiên cứu cùng đi đến một kết luận, trừ nguyên nhân do khiếm khuyết về gene, hóa chất hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc từ đồ vật trong nhà, thực phẩm, đến không khí chúng ta hít thở đều có thể kích hoạt sự phát triển não bất thường.
Những “người đưa lối linh hồn” trong huyền thoại

Những “người đưa lối linh hồn” trong huyền thoại

ANTĐ - Trong rất nhiều câu chuyện thần thoại xa xưa có một điểm chung, đó là người ta luôn có niềm tin vào một vị thần có khả năng dẫn lối cho linh hồn sau khi chết. Có những “người đưa lối” tốt, nhưng cũng có người lại mang đến đau đớn hay tra tấn các linh hồn…
Sinh con trai, giảm thọ 8,5 tháng

Sinh con trai, giảm thọ 8,5 tháng

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Phần Lan phát hiện, người mẹ sinh con trai thì tuổi thọ trung bình giảm đi 8,5 tháng. Kết quả này không bị ảnh hưởng bởi vị trí xã hội hay tài sản của người mẹ.
Bán trẻ sơ sinh giá 74 triệu đồng!

Bán trẻ sơ sinh giá 74 triệu đồng!

ANTĐ - Một cuộc giải cứu bé sơ sinh bị bán với giá 21.600 nhân dân tệ (tương đương 74 triệu đồng Việt Nam) vừa diễn ra thành công ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ một bác sĩ sản khoa và hai người có liên quan.
Sinh con ở tuổi 70 và hơn thế nữa…

Sinh con ở tuổi 70 và hơn thế nữa…

ANTĐ - Năm 2008, bà Rajo Devi Lohan đã khiến truyền thông thế giới quan tâm khi sinh con gái Naveen ở tuổi 70 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Giờ đây, sau 5 năm, người mẹ nhiều tuổi nhất thế giới nói rằng, nhờ có con gái mà bà sống được lâu hơn. 
Giáp mặt cô học trò “tuyết” người Khmer

Giáp mặt cô học trò “tuyết” người Khmer

ANTĐ - Con đường quanh co, khúc khuỷu, chỉ lọt một chiếc xe máy đi qua, dẫn sâu vào xóm người dân Khmer nghèo. Ở đấy có nhà em Lý Thị Thu Trang (trường THCS Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), người được gọi là cô học trò "tuyết".
Không cần nói suông

Không cần nói suông

ANTĐ - Có hai con côn trùng đục hang sống trên cành cây nọ, sinh con đẻ cái thành bầy đàn đông đúc, đói thì ăn thân cây, khát thì uống nhựa cây, cuộc sống vô cùng thỏa mãn, không sợ mưa nắng, bão giông.
Hà Nội: Số trường hợp sinh con thứ 3 giảm

Hà Nội: Số trường hợp sinh con thứ 3 giảm

ANTĐ - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn thành phố có 42.908 trẻ mới ra đời, giảm 5.818 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. 
Mẹ tiếp xúc với không khí ô nhiễm dễ sinh con tự kỷ

Mẹ tiếp xúc với không khí ô nhiễm dễ sinh con tự kỷ

ANTĐ - Các nhà khoa học tại trường Y tế công cộng, Đại học Harvard cho biết, những phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm có nguy cơ sinh con tự kỷ cao hơn gấp 2 lần so với những người sống tại khu vực ít bị ô nhiễm không khí.
Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên với phương pháp giáo dục "Kỷ luật không nước mắt"

Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên với phương pháp giáo dục "Kỷ luật không nước mắt"

ANTĐ - Th.S Trần Thị Ái Liên đã sống 20 năm ở Mỹ, Thạc sỹ Chính sách Công, Đại học Berkeley (Mỹ), từng là cố vấn chính sách của Project Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, giảng viên Đại học Berkeley, Mỹ và Đại học Hoa Sen Việt Nam. Ở New York, chị làm cho Capital Group, một trong 3 hãng tài chính nổi tiếng nhất ở Mỹ với mức lương 80.000 USD. Nhưng chị lại  đột ngột bỏ việc, về Việt Nam theo đuổi mục tiêu đem đến một phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất cho trẻ em Việt Nam.  Phương pháp “Kỷ luật không nước mắt” (Báo ANTĐ cuối tuần số 426 đã đưa), một phương pháp nuôi dạy trẻ  do chị diễn thuyết đang gây cơn sốt trong các bậc cha mẹ hiện nay.

Người phụ nữ sống dậy sau khi sinh con

Người phụ nữ sống dậy sau khi sinh con

ANTĐ - Một giáo viên ở Texas, nằm ngất xỉu trong phòng học, tim ngừng đập và được xác định là đã chết, nhưng sau khi sinh con, cô ấy đã sống lại một cách thần kì…