Đề cao công khai, minh bạch, trách nhiệm, kỷ cương trong hoạt động công vụ

ANTĐ - Hôm qua (25-1), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm và làm việc với Cục Thuế TP Hà Nội. 

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2012 là năm khó khăn, trong tình hình đó thu ngân sách và thu thuế của TP Hà Nội vẫn đạt và vượt chỉ tiêu. Những nỗ lực, cố gắng đóng góp của ngành thuế Hà Nội đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị biểu dương.

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội - Phi Vân Tuấn, năm 2012, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế Hà Nội thực hiện đạt 135.830 tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán pháp lệnh, 100,3% dự toán HĐND thành phố và tăng 16,2% so với năm 2011.

Năm 2013, được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, do đó nhiệm vụ công tác thuế được giao rất nặng nề. “Cơ quan Thuế Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện tốt pháp luật thuế, các quy trình quản lý thuế, triển khai quyết liệt, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp công tác. Đặc biệt là phải tăng tính công khai, minh bạch, trách nhiệm, kỷ cương trong hoạt động công vụ”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.