Để cân bằng với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ cho đối tác vay tiền mua vũ khí

ANTĐ - Nhật Bản đang xem xét thành lập một quỹ tài chính hỗ trợ chính phủ mở rộng xuất khẩu vũ khí, viện trợ cho các quốc gia muốn mua sắm vũ khí hoặc muốn hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp của nước này.

Để cân bằng với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ cho đối tác vay tiền mua vũ khí ảnh 1 Sau khi nới lỏng “3 nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí”, điều kiện xuất khẩu vũ khí Nhật rất rộng mở

Theo quy định, nguồn vốn vay phát triển của chính phủ Nhật Bản (ODA) không được phép dùng vào việc viện trợ mua sắm và nghiên cứu vũ khí, chính vì thế, Bộ Quốc phòng Nhật muốn thông qua quỹ này để khơi thông kênh xuất khẩu vũ khí của mình.

Bước đầu tiên, chính phủ Nhật sẽ tổ chức cuộc họp tiểu ban cố vấn để thảo luận và đưa ra ý kiến cụ thể xây dựng biện pháp hoạt động xuất khẩu vũ khí và hợp tác tài chính trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Một trong những biện pháp có thể được chính phủ Nhật xem xét để thành lập quỹ đó là phỏng theo mô hình tự chủ về nguồn vốn như ngân hàng hợp tác quốc tế và tổ chức hợp tác quốc tế. Tokyo sẽ thông qua quỹ này để ưu đãi các khoản vay dành cho dự án quốc phòng.

Tiểu ban cố vấn được lập nên bởi các chuyên gia, học giả về pháp luật, ngân hàng và quan chức cấp cao của quân đội, thành viên là 10 người. Nó sẽ phải chịu trách nhiệm từ việc tìm kiếm nguồn vốn cho đến giao dịch, thủ tục đàm phán, bảo trì và hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng Nhật sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để thảo luận phương án củ thể ngay sau khi bầu cử xong hạ viện, đồng thời sẽ chính thức đưa quỹ này đi vào hoạt động vào năm 2015.

Thuỷ phi cơ US-2 do Nhật chế tạo

Một loạt giao dịch đang đàm phán có thể sẽ được hưởng lợi từ quỹ này như: Hợp đồng bán tàu ngầm cho Australia, bán máy bay thuỷ phi cơ US-2 cho Ấn Độ và dự án hợp tác nghiên cứu máy bay trực thăng vận tải với công ty nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang tìm kiếm các dự án hợp tác nghiên cứu với các quốc gia Đông Nam Á, vừa để tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, vừa để cân bằng với phía Trung Quốc. Có phân tích cho rằng, xuất khẩu vũ khí của Tokyo đã đi vào “chuyên nghiệp hoá”.

Sau khi nới lỏng “3 nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí”, cho phép vũ khí trang bị và công nghệ Nhật xất khẩu trong điều kiện rất rộng mở. Việc thành lập quỹ tài chính hỗ trợ chính phủ mở rộng xuất khẩu không phải là một động thái xúc tiến củ thể đầu tiên của chính phủ Nhật.

Cách đây không lâu, vào tháng 6-2014, các nhà sản xuất trang thiết bị quốc phòng Nhật như: Mitsubishi, Fujitsu… đã tham gia triển lãm vũ khí quốc tế tại Pháp, nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực xất khẩu trang bị vũ khí quân sự. Đây là bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật sau khi được nới lỏng “3 nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí”.